• Trả lời báo chí chiều tối nay, 4.10, Bộ trưởng Bộ Thông tin – Truyền thông cho biết Bộ Công an đã vào cuộc để thanh tra vụ cán bộ công an huyện Đông Anh (Hà Nội) hành hung phóng viên báo Tuổi trẻ TP.HCM ngày 23.9.
  • Nhiều câu hỏi của các phóng viên đặt ra cho lãnh đạo Phòng CSGT Hà Nội, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội liên quan đến vụ việc xử lý phóng viên Quang Thế - Báo Tuổi Trẻ đã không được trả lời.
  • Không đồng tình với cách trả lời “gạt tay trúng má” cũng như việc phạt hành chính phóng viên Quang Thế, Báo Tuổi Trẻ có công văn gửi Bộ trưởng Bộ Công an, Bí thư Thành uỷ và Chủ tịch UBND TP.Hà Nội đề nghị xem xét lại vụ việc.
  • Sự việc hình ảnh, video các phóng viên bị đánh chảy máu mồm và đập máy ảnh nhẽ ra đã là một ví dụ điển hình để đốn chỉnh kỉ luật của lực lượng công an Hà Nội, bảo vệ uy tín nghề nghiệp và sự chính trực của lực lượng. Tiếc rằng, cách giải thích kiểu "cưỡng hình đoạt lý" của công an Hà Nội về việc công an chỉ "gạt tay trúng má", "gạt tay vào máy quay",... đã không phải là một cách giải thích hợp lý để giải quyết cuộc khủng hoảng này.
  • Về nội dung, một số căn cứ xử phạt chưa thuyết phục. Về hình thức, quyết định xử phạt cũng không tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.
  • "Hành vi của anh Hưng (cảnh sát xô xát với phóng viên trên cầu Nhật Tân - PV) nếu chỉ dừng ở mức khiển trách thì ngoài việc không thuyết phục, nó còn là sự thiếu công bằng", luật sư Trần Thu Nam bày tỏ.
  • "Chúng tôi đề nghị cơ quan Công an TP Hà Nội và Công an quận Tây Hồ, Hà Nội xem xét lại quyết định xử phạt hành chính với anh Quang Thế. Vì anh Quang Thế chỉ để xe ở trên cầu và thực tế thì anh Quang Thế chưa xâm nhập vào hiện trường" - ông Lê Xuân Trung, Phó TBT báo Tuổi Trẻ TP.HCM nói.
  • Mỗi cú đấm, cái đá từ nhân viên công lực không được phép, không bao giờ hướng về người dân lương thiện. Bởi đó là sự lạm quyền, sự vi phạm pháp luật.
  • Theo Đại tá Nguyễn Duy Ngọc – Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, Thủ tưởng Cơ quan CSĐT, hành vi của đồng chí Hưng, CSHS quận Đông Anh là dùng tay gạt trúng má phóng viên và có giơ chân hơi cao trong vụ việc xô xát trên cầu Nhật Tân với nhà báo Quang Thế báo Tuổi trẻ.
  • Trao đổi với Dân Việt sáng 30.9, võ sĩ taekwondo Đông Nam Á Nguyễn Văn Hùng nhận định: “Xem qua các ảnh và clip liên quan tới vụ việc, có thể nhận định người xô xát với PV có võ. Những động tác của anh này đều chuẩn mực, công thủ kín kẽ”…