Công bố kết quả học sinh giỏi quốc gia THPT nhưng không có điểm thi, Bộ GDĐT lý giải ra sao?

Tào Nga Thứ hai, ngày 28/03/2022 19:44 PM (GMT+7)
Mới đây, Bộ GDĐT chính thức thông báo kết quả thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2021-2022. Tuy nhiên, trong phần điểm số lại bỏ trống.
Bình luận 0

Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2021-2022 có tổng số 4.671 thí sinh đăng ký dự thi, tổ chức ở 67 Hội đồng coi thi, tại 63 Sở GDĐT và Đại học Quốc gia Hà Nội, trường Đại học Sư phạm Hà Nội, trường Đại học Vinh, trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc). 

Thí sinh tham dự với 12 môn thi, gồm: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp và Tiếng Trung Quốc.

Theo kết quả được công bố, Bắc Ninh dẫn đầu cả nước với 10 giải Nhất; khối THPT chuyên của Đại học Quốc gia Hà Nội 10 giải Nhất; tỉnh Vĩnh Phúc 8 giải Nhất; Hà Nội, TP.HCM cùng có 7 giải Nhất và Hải Phòng có 6 giải Nhất. 

Công bố giải học sinh giỏi quốc gia THPT nhưng lại không có điểm thi, Bộ GDĐT nói gì? - Ảnh 1.

Danh sách thí sinh đạt giải tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: CMH

Ngay sau khi công bố kết quả thi, giáo viên và phụ huynh, học sinh bất ngờ khi năm nay phần điểm thi của các thí sinh bị bỏ trống. Cụ thể, danh sách công bố theo số thứ tự mã số học sinh, môn thi, giải, lớp và trường. Tuy nhiên ở phần điểm thi thí sinh được bao nhiêu thì lại không có thông tin.  

Một giáo viên THPT ở Hà Nội bày tỏ: "Điểm thi là thông tin quan trọng để thí sinh biết được mình được bao nhiêu điểm, đứng ở vị trí nào so với các thí sinh còn lại và qua điểm số đó cũng khẳng định giá trị của bản thân. Không hiểu vì sao năm nay Bộ GDĐT lại không công bố điểm thi mặc dù danh sách đạt giải được công khai".

Theo giáo viên này, công bố điểm không chỉ để cho thí sinh biết mà còn thể hiện tính minh bạch của điểm số. 

Không chỉ giáo viên này mà một số giáo viên khác cũng cùng chung thắc mắc: "Năm trước Bộ GDĐT công khai thông tin thí sinh, điểm, giải, còn bây giờ điểm và tên thí sinh cũng không biết là gì".

Trao đổi với PV báo Dân Việt, đại diện Bộ GDĐT cho hay: "Năm nay, trong bản công bố danh sách thí sinh đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT không có phần điểm. Thế nhưng cho đến hiện tại, Bộ GDĐT vẫn làm theo đúng quy chế. Trong ngày 28/3, dữ liệu của các thí sinh được gửi về cho từng Sở GDĐT".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem