Thời gian qua, tại Sơn La đã duy trì, củng cố và nhân rộng 86 loại mô hình được xây dựng, hoạt động với 28.229 địa chỉ hoạt động, điển hình như: 17.429 nhóm liên gia tự quản, 2.530 tổ an ninh nhân dân, 2.537 tổ hòa giải, 2.182 tổ phòng cháy chữa cháy với 28.229 tổ chức tự quản làm công tác ANTT.
Một hoạt động được xem là điểm nhấn trong Ngày hội Du lịch văn hóa tỉnh Sơn La tại huyện Mộc Châu (Sơn La) đó là “Không gian văn hóa, giới thiệu sản phẩm du lịch, nông sản, đặc sản của Sơn La và các tỉnh vùng Tây Bắc”. Hoạt động này diễn ra từ 26 đến 28/5, tại Phố đi bộ Thị trấn Nông Trường Mộc Châu.
Cây mận hậu trở thành cây trồng chủ lực trong phát triển kinh tế của thành phố Sơn La (Sơn La), giúp người dân nâng cao thu nhập. Đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Mùa xuân cũng là lúc bà con vùng cao Tây Bắc, trong đó có người Thái ở xã Nà Nghịu (huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La) tổ chức các lễ hội xên bản, xên Mường, vui xuân, lễ tạ thần linh, cầu cho năm mới nhiều niềm vui, hạnh phúc...
Ban Thường vụ Huyện ủy Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình vừa quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hòa Sơn (nhiệm kỳ 2020 - 2025) do có vi phạm liên quan đến đất đai, tài nguyên, môi trường và trật tự xây dựng.
Nông dân huyện Mường La (Sơn La) đồng lòng góp sức, góp của, hiến đất… xây dựng NTM. Qua đó góp phần làm cho diện mạo nông thôn ở các xã, bản ngày càng đổi thay, đời sống của nông dân ngày càng được nâng cao.
Ngày 9/5, UBND xã Mường Bú (Mường La, Sơn La) đã tổ chức lễ công bố bản Văn Minh đạt chuẩn bản nông thôn mới, bản nông thôn mới kiểu mẫu về tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn.
Để nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số, huyện Vân Hồ (Sơn La) đã triển khai đồng bộ các chương trình, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, hỗ trợ người dân phát triển kinh tế.