Công Phượng không thi đấu, Sint-Truidense thắng “trận cầu 6 điểm”

Long Nguyên Chủ nhật, ngày 01/09/2019 06:05 AM (GMT+7)
Đánh bại Eupen 2-0 ngay trên sân khách tại vòng 6 giải VĐQG Bỉ, Sint-Truidense đã có trận thắng thứ hai từ đầu mùa, khi Công Phượng không được điền tên vào danh sách thi đấu.
Bình luận 0

Trước vòng 6 giải VĐQG Bỉ, HLV Marc Brys đã không điền tên Công Phượng vào danh sách thi đấu của Sint-Truidense trong chuyến làm khách trước Eupen. Điều này có thể giải thích bằng lý do ông Eupen muốn giúp Công Phượng có được thể lực tốt và sự tập trung cao khi chuẩn bị trở về hội quân cùng ĐT Việt Nam thi đấu vòng loại World Cup 2022.

Đây là lần thứ hai từ đầu mùa, HLV Brys không đăng ký Công Phượng vào danh sách thi đấu. Điều đáng quan tâm là ở vòng 3, khi Công Phượng không được đăng ký thi đấu, Sint-Truidense đã bất ngờ thắng Standard Liege, đội hiện đang dẫn đầu bảng.

img

Sint-Truidense đã giành được chiến thắng thứ hai từ đầu mùa

Sau 5 vòng đầu tiên, Sint-Truidense chỉ có 4 điểm. Tuy vậy, đối thủ Eupen của họ còn tệ hơn, chỉ có được vẻn vẹn 2 điểm. Chính vì vậy, trận đấu giữa hai đội ở vòng 6 có thể coi như “trận cầu 6 điểm” với tính chất của “trận chung kết ngược” bởi đội thắng sẽ có cơ hội bứt lên, còn đội thua đương nhiên chìm sâu ở đáy bảng xếp hạng.

Trong trận đấu này, Sint-Truidense có sự trở lại của chân sút chủ lực Boli. HLV Brys vẫn tiếp tục đặt niềm tin vào những gương mặt quen thuộc mà ông đã sử dụng trong đội hình chính từ đầu mùa. Đáng chú ý, ngoài Công Phượng, tân binh Lee Seung-woo có biệt danh “Messi Hàn Quốc” cũng không được điền tên vào danh sách thi đấu. Tài năng trẻ Colidio mà Sint-Truidense mượn từ Inter Milan chỉ ngồi trên băng ghế dự bị.

Nhập cuộc, Sint-Truidense bị lấn lướt và họ phải chơi phòng ngự - phản công. Tuy vậy, trước một Eupen không lấy gì làm sắc sảo, đội bóng của Công Phượng đã dần lấy lại thế trận và tận dụng cơ hội rất tốt.

2 bàn thắng của Boli chia đều trong hai hiệp đấu giúp Sint-Truidense có được chiến thắng 2-0. 3 điểm có được từ trận này tạm giúp Sint-Truidense xếp thứ 12 với 7 điểm, hơn Eupen 5 điểm, hơn đội cuối bảng Beveren 6 điểm. Thậm chí, Sint-Truidense còn đang xếp trên CLB lừng danh Anderlecht, đội hiện mới có 2 điểm sau 5 trận và đang đứng thứ 14.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem