Công Phượng “nổ súng”, U23 Việt Nam ngược dòng hạ U23 Malaysia

Lê Quyết Thứ sáu, ngày 27/03/2015 21:38 PM (GMT+7)
Mặc dù bị U23 Malaysia dẫn trước, song U23 Việt Nam vẫn xuất sắc lội ngược dòng giành chiến thắng với tỷ số 2-1 ở trận mở màn bảng I vòng loại giải U23 châu Á 2016 vừa kết thúc trên sân Shah Alam.
Bình luận 0
Đội hình xuất phát:

U23 Malaysia:
Mohd Farhan, Ariff, Amirul, Syazwan, Syawal, Faizat,  Naim, Syafwan, Muhd Farhan, Nazmi, Shahrul.

U23 Việt Nam: Hoài Anh, Mạnh Hùng, Ngọc Hải, Tiến Dũng, Tấn Tài, Huy Toàn, Ngọc Thắng, Hữu Dũng, Tuấn Anh, Công Phượng, Văn Toàn.

Bàn thắng: Naim (33’) - Huy Toàn (38’), Công Phượng (44’).

img

Công Phượng (số 10) đã thi đấu rất ấn tượng ở trận này. Ảnh: Zing.

Phải thi đấu trên sân khách nhưng U23 Việt Nam đã nhập cuộc rất tự tin vào tạo ra được một số tình huống sóng gió về phía khung thành U23 Malaysia. Đáng tiếc nhất là cú đá phạt hàng rào dội xà ngang của Mạnh Hùng ở phút 20.

Nhằm hạn chế khả năng phối hợp của U23 Việt Nam, các cầu thủ U23 Malaysia đã chủ động chơi áp sát và không ngần ngại va chạm. Mỗi khi có bóng, đội chủ sân Shah Alam thường sử dụng những tạt bổng từ hai biên hoặc những đường bóng dài để tận dụng khả năng bứt tốc và không chiến của bộ ba tiền đạo Muhd Farhan, Nazmi và Shahrul.

Phút 33, U23 Malaysia được hưởng quả đá phạt ở cự ly chừng 30m hơi chếch sang cánh trái. Và Naim đã tung ra cú đá hiểm hóc đưa bóng khẽ chạm vào mép dưới xà ngang đi thẳng vào lưới trong sự bất lực của thủ môn Hoài Anh, mở tỷ số cho U23 Malaysia.

Không chấp nhận việc bị dẫn bàn trước, đội bóng áo đỏ lập tức tràn lên để tìm bàn gỡ. Phút 38, Công Phượng có pha giật gót tinh tế cho Huy Toàn tung ra cú “đại bác tầm xa” không cho thủ môn Farhan, quân bình tỷ số 1-1 cho U23 Việt Nam.

Chưa dừng lại ở đó, đúng 6 phút sau, Ngọc Hải thực hiện pha chuyền bóng từ sân nhà sang vòng cấm U23 Malaysia để Công Phượng thoát xuống hạ gục thủ thành Farhan trong tư thế đối mặt, nâng tỷ số lên 2-1 cho U23 Việt Nam.

Sang hiệp hai, HLV Toshiya Miura đã chỉ đạo các học trò chơi chậm, chắc bên phần sân nhà để chờ đợi thời cơ phản công. Bên kia chiến tuyến, dù đã nỗ lực tràn lên tấn công nhưng U23 Malaysia vẫn không thể đảo ngược được tình thế và đành chấp nhận thất bại với tỷ số 1-2.

Ở trận đấu khác tại bảng I diễn ra trước đó vài giờ, U23 Nhật Bản đã dễ dàng “vùi dập” U23 Macau với tỷ số 7-0. Như vậy, sau lượt trận đấu tiên, đội bóng xứ sở mặt trời mọc đang dẫn đầu bảng với 3 điểm như U23 Việt Nam nhưng xếp trên nhờ hơn hiệu số bàn thắng.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem