Công Phượng “tịt ngòi”, HAGL thua trận thứ hai liên tiếp

Hữu Tuấn Thứ bảy, ngày 17/01/2015 18:57 PM (GMT+7)
Được thi đấu trên sân nhà và có lợi thế dẫn bàn trước nhờ công của Hoàng Thiên ở phút 33, song Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục gây thất vọng khi để đội khách Thanh Hóa lội ngược dòng giành chiến thắng với tỷ số 2-1.
Bình luận 0

Đội hình xuất phát:

HAGL: Văn Tiến, Văn Sơn, Đức Lương, Văn Long, Hồng Duy; Hoàng Thiên, Tuấn Anh, Xuân Trường, Thanh Tùng; Công Phượng, Văn Toàn.

Thanh Hóa: Vĩnh Lợi; Đức Tuấn, Văn Phong, Van Bakel, Tấn Đạt; Văn Tân, Văn Thanh, Quý Sửu, Sỹ Cường; Đình Tùng, Da Silva.

Bàn thắng: Hoàng Thiên (33') - Văn Thanh (55'), Đình Tùng (67').

img

Công Phượng (trái) thi đấu khá mờ nhạt ở trận này. Ảnh: Khám Phá.

Đúng như dự đoán, HAGL đã chủ động nhập cuộc với lối chơi tấn công và không gặp quá nhiều khó khăn trong việc giành quyền kiểm soát thế trận. Bên kia chiến tuyến, Thanh Hóa đã sử dụng lối chơi áp sát và không ngần ngại va chạm nhằm hạn chế khả năng phối hợp của đối thủ.

Thế nhưng, hàng thủ đội khách cũng không đứng vững được quá lâu. Phút 33, Xuân Trường (6-HAGL) thực hiện đường chuyền dài vượt tuyến để Hoàng Thiên (10) bứt tốc xâm nhập vòng cấm rồi dứt điểm lạnh lùng hạ thủ môn Vĩnh Lợi (1-Thanh Hóa), mở tỷ số cho HAGL.

Sau giờ giải lao, đội bóng xứ Thanh đã chủ động đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ. Phút 55, từ bên cánh phải, Đức Tuấn (23-Thanh Hóa) tạt bóng như đặt vào trong vòng cấm để Văn Thanh (9) bật cao đánh đầu tung lưới HAGL, quân bình tỷ số 1-1 cho Thanh Hóa.

Bàn gỡ của Văn Thanh giúp các cầu thủ Thanh Hóa trút bỏ được áp lực tâm lý và thi đấu ngang ngửa so với đội chủ nhà. Phút 67, Đình Tùng (2-Thanh Hóa) có pha khống chế bóng kỹ thuật bên ngoài vòng cấm trước khi tung ra cú dứt điểm hiểm hóc hạ gục thủ thành Văn Tiến (25-HAGL), nâng tỷ số lên 2-1 cho Thanh Hóa.

Về cuối trận đấu, đội chủ sân Pleiku đã dồn toàn lực lên để tấn công. Tuy nhiên, ngay cả khi HLV Guillaume Graechen đã lần lượt tung cả Zdravko (12), Trần Vũ (26) và Cosmin (16) vào sân, HAGL vẫn không thể đảo ngược được thế cờ và đành chấp nhận thất bại với tỷ số 1-2. Đây chính là trận thua thứ hai liên tiếp của họ tại V.League 2015.

CHI TIẾT TRẬN ĐẤU:

  • 17:03 ngày 17/01/2015

    Trận đấu bắt đầu. Thanh Hóa giao bóng.

    • 17:08 ngày 17/01/2015

      Phút thứ 5, HAGL được hưởng quả đá phạt ở cự ly khoảng 25m hơi chếch sang cánh trái. Tiếc là cú đá của Xuân Trường (6) lại không vượt qua được hàng rào.

      • 17:09 ngày 17/01/2015
        img

        Sự cuồng nhiệt của các CĐV Thanh Hóa trên sân Pleiku. Ảnh: Zing.

        • 17:12 ngày 17/01/2015

          Phút thứ 9, Công Phượng (44-HAGL) có pha đi bóng từ bên cánh trái vào trong vòng cấm trước khi tung ra cú dứt điểm chạm chân một hậu vệ Thanh Hóa đi hết đường biên ngang.

          • 17:15 ngày 17/01/2015

            Phút 11, Đình Tùng (2-Thanh Hóa) tung ra cú sút xa đi vọt xà ngang khung thành HAGL.

            • 17:20 ngày 17/01/2015

              Phút 16, Sỹ Cường (8-Thanh Hóa) nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Thanh Tùng (18-HAGL).

              • 17:22 ngày 17/01/2015

                Phút 19, Tấn Đạt (4-Thanh Hóa) nhận thẻ vàng vì pha phạm lỗi với Thanh Tùng (18-HAGL).

                • 17:23 ngày 17/01/2015

                  Phút 20, Văn Thanh (9-Thanh Hóa) nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Hồng Duy (7-HAGL).

                  • 17:26 ngày 17/01/2015

                    Phút 22, Văn Phong (15-Thanh Hóa) nhận thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi với Văn Toàn (9-HAGL).

                    • 17:27 ngày 17/01/2015
                      img

                      Văn Toàn và Tuấn Anh khởi động trước trận đấu. Ảnh: Zing.

                      • 17:27 ngày 17/01/2015

                        Phút 23, Công Phượng (44-HAGL) tung ra cú sút xa nhưng bóng đi không trúng đích.

                        • 17:28 ngày 17/01/2015

                          Phút 24, Văn Sơn (2-HAGL) nhận thẻ vàng vì lỗi cố tình cản người không bóng với Tấn Đạt (4-Thanh Hóa).

                          • 17:33 ngày 17/01/2015

                            Phút 30, Văn Sơn (2-HAGL) tung ra cú dứt điểm chạm đầu Van Bakel (91-Thanh Hóa) đi hết đường biên ngang.

                            • 17:35 ngày 17/01/2015

                              Phút 31, Đình Tùng (2-Thanh Hóa) bị Xuân Trường (6-HAGL) đẩy ngã trong vòng cấm nhưng trọng tài Phùng Đình Dũng đã không chỉ tay vào chấm phạt đền.

                              • 17:38 ngày 17/01/2015

                                Vào! HAGL-Thanh Hóa: 1-0. Phút 33, Xuân Trường (6-HAGL) thực hiện đường chuyền dài vượt tuyến để Hoàng Thiên (10) bứt tốc xâm nhập vòng cấm rồi dứt điểm lạnh lùng hạ thủ môn Vĩnh Lợi (1-Thanh Hóa), mở tỷ số cho HAGL.

                                • 17:46 ngày 17/01/2015

                                  Phút 42, Hồng Duy (7-HAGL) có pha bứt tốc bên cánh trái nhưng đường căng ngang của anh lại không thành công.

                                  • 17:47 ngày 17/01/2015


                                    Bàn mở tỷ số của Hoàng Thiên. Nguồn: Zing.
                                    • 17:48 ngày 17/01/2015

                                      Phút 43, Văn Thanh (9-Thanh Hóa) tung ra cú dứt điểm trong vòng cấm HAGL nhưng không thành công.

                                      • 17:50 ngày 17/01/2015
                                        Hiệp 1 khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về HAGL.
                                        • 17:52 ngày 17/01/2015

                                          Kết quả 2 trận đấu khác vừa kết thúc:

                                          Đồng Tháp 4-1 Đồng Nai

                                          Cần Thơ 2-3 Quảng Ninh

                                          • 17:57 ngày 17/01/2015
                                            Kết quả hiệp 1 các trận đấu cùng giờ:

                                            B.Bình Dương 3-0 SHB.Đà Nẵng
                                            Hà Nội T&T 2-0 QNK.Quảng Nam
                                            Khánh Hòa 0-0 Hải Phòng
                                            • 18:07 ngày 17/01/2015
                                              Hiệp 2 bắt đầu.
                                              • 18:09 ngày 17/01/2015
                                                Phút 47, Công Phượng (44-HAGL) tung ra cú sút xa nhưng bóng đi không trúng đích.
                                                • 18:10 ngày 17/01/2015

                                                  Phút 48, từ bên cánh phải, Đức Tuấn (23-Thanh Hóa) treo bóng vào trong vòng cấm để Da Silva (11) tung người móc bóng nhưng bóng đi không trúng đích.

                                                  • 18:13 ngày 17/01/2015

                                                    Phút 51, Đình Tùng (2-Thanh Hóa) đi bóng lắt léo bên ngoài vòng cấm nhưng cú sút xa của anh lại đi trúng vị trí của thủ môn Văn Tiến (25-HAGL).

                                                    • 18:19 ngày 17/01/2015

                                                      Vào! HAGL-Thanh Hóa: 1-1. Phút 55, từ bên cánh phải, Đức Tuấn (23-Thanh Hóa) tạt bóng như đặt vào trong vòng cấm để Văn Thanh (9) bật cao đánh đầu tung lưới HAGL, quân bình tỷ số 1-1 cho Thanh Hóa.

                                                      • 18:21 ngày 17/01/2015

                                                        Phút 59, HAGL được hưởng quả đá phạt ở cự ly chừng 25m hơi chếch sang cánh phải. Tiếc là cú đá của Hoàng Thiên (10) lại đi trúng vị trí của thủ thành Vĩnh Lợi (1-Thanh Hóa).

                                                        • 18:22 ngày 17/01/2015

                                                          Phút 60, Văn Tân (13-Thanh Hóa) đánh đầu chuyền bóng vừa tầm trong vòng cấm nhưng Văn Thanh (9) lại dứt điểm quá tệ.

                                                          • 18:27 ngày 17/01/2015

                                                            Phút 65, Zdravko (12-HAGL) được tung vào sân thay Hoàng Thiên (10).

                                                            • 18:28 ngày 17/01/2015


                                                              Bàn mở tỷ số của Văn Thanh. Nguồn: Zing.
                                                              • 18:31 ngày 17/01/2015

                                                                Vào! HAGL-Thanh Hóa: 1-2. Phút 67, Đình Tùng (2-Thanh Hóa) có pha khống chế bóng kỹ thuật bên ngoài vòng cấm trước khi tung ra cú dứt điểm hiểm hóc hạ gục thủ thành Văn Tiến (25-HAGL), nâng tỷ số lên 2-1 cho Thanh Hóa.

                                                                • 18:36 ngày 17/01/2015

                                                                  Phút 74, Da Silva (11-Thanh Hóa) tung ra cú sút xa đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành HAGL.

                                                                  • 18:40 ngày 17/01/2015

                                                                    Phút 78, Xuân Trường (6-HAGL) rời sân nhường chỗ cho Trần Vũ (26). Bên phía Thanh Hóa, Quốc Phương (19) được tung vào sân thanh Đình Tùng (2).

                                                                    • 18:41 ngày 17/01/2015


                                                                      Bàn nâng tỷ số lên 2-1 của Thanh Hóa. Nguồn: Zing.
                                                                      • 18:45 ngày 17/01/2015

                                                                        Phút 82, Zdravko (12-HAGL) có pha đánh đầu cận thành đưa bóng tìm trúng vị trí của thủ môn Vĩnh Lợi (1-Thanh Hóa).

                                                                        • 18:49 ngày 17/01/2015

                                                                          Phút 88, Duy Nam (14-Thanh Hóa) được tung vào sân thay Quý Sửu (12).

                                                                          • 18:53 ngày 17/01/2015

                                                                            Phút 90, Tấn Đạt (4-Thanh Hóa) rời sân nhường chỗ cho Xuân Thành (6). Bên phía HAGL, Cosmin (16) được tung vào sân thay Văn Toàn (9).

                                                                            • 18:56 ngày 17/01/2015
                                                                              Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-1 nghiêng về Thanh Hóa.
                                                                            •  

                                                                              Thông tin trước trận

                                                                              Dragicevic và Goia sẽ đá chính?

                                                                              Sau khi chiêu mộ tiền vệ Zdravko Dragicevic và trung vệ Cosmin Goia, các CĐV HAGL đang nóng lòng muốn chứng kiến màn trình diễn của bộ đôi cầu thủ ngoại binh này.

                                                                              Rất có thể, Goia sẽ được bố trí đá cặp trung vệ với Đức Lương, bởi Đông Triều phải nghỉ thi đấu vì lý do chấn thương. Trong khi đó, Dragicevic được kỳ vọng sẽ trở thành đối tác của Công Phượng trên hàng tiền đạo.

                                                                              img

                                                                              HAGL sẽ tìm lại niềm vui chiến thắng trước Thanh Hóa?

                                                                              Nhận định:

                                                                              Đội hình dự kiến:

                                                                              HAGL: Văn Tiến, Hồng Duy, Đức Lương, Cosmin, Văn Sơn; Hoàng Thiên, Tuấn Anh, Xuân Trường, Thanh Tùng; Công Phượng, Dzravko.

                                                                              Thanh Hóa: Vĩnh Lợi; Đức Tuấn, Văn Phong, Bakel, Tấn Đạt; Văn Tân, Duy Nam, Quý Sửu, Quốc Phương; Đình Tùng, Silva.

                                                                              Sau trận mở màn cực kỳ ấn tượng trước Sanna Khánh Hòa, HAGL đã thể hiện một bộ bạc nhược khi để thua 1-2 trước Đồng Tâm Long An trên sân Tân An. Trận thua đó khiến thầy trò HLV Guillaume Graechen đang bay cao bỗng dưng “trở về mặt đất”.

                                                                              Không những vậy, trận thua này phơi bày khá nhiều điểm yếu của đội hình HAGL (gồm phần lớn các cầu thủ U19). Đầu tiên, phải kể tới sự yếu kém nơi hàng thủ. Đây vốn được xem là điểm yếu cố hữu của lứa cầu thủ trưởng thành từ Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG.

                                                                              Trên hàng công, HAGL cũng thiếu đi một “sát thủ vòng cấm” đích thực. Điều đó khiến các đợt tấn công của đội bóng phố núi đánh mất đi độ sắc sảo cần thiết. Nên nhớ, Công Phượng vốn không phải là mẫu trung phong cắm đích thực. Trong khi đó, Văn Toàn lại không được HLV Graechen tin dùng.

                                                                              Mới đây, Ban lãnh đạo HAGL đã quyết định chia tay 2 ngoại binh gồm tiền đạo Darko Lukanovic và trung vệ Mitja Morec. Thay vào đó, đội chủ sân Pleiku đã bổ sung tiền đạo Zdravko Dragicevic và trung vệ Cosmin Goia. 

                                                                              Trước đây, Dragicevic từng khoác áo SHB.Đà Nẵng, còn Goia thi đấu cho Đồng Tâm Long An. Tuy nhiên, do thời gian gắn bó với đội bóng mới còn quá ngắn ngủi nên khả năng bộ đôi này có thể hòa chứng tỏ được giá trị là rất thấp.

                                                                              Bên cạnh những yếu tố kể trên, kinh nghiệm cùng là một yếu tố hạn chế của HAGL so với những tên tuổi khác ở V.League. Còn nhớ, ở chuyến làm khách trên Tân An, ĐTLA chủ động nhường thế trận cho HAGL và chờ đợi thời cơ tung ra những đợt phản công sắc bén. Kết quả là Công Phượng và các đồng đội đã “mắc bẫy” của đối thủ.

                                                                              Không loại trừ khả năng, ở chuyến hành quân tới sân Pleiku vào HLV Vũ Quang Bảo của Thanh Hóa cũng cho đội bóng của mình chơi phòng ngự, phản công trước HAGL. 

                                                                              Sau chiến thắng ở trận mở màn, Thanh Hóa để thua 0-2 trước Hải Phòng. Do đó, đội bóng xứ Thanh cũng đang rất “khát điểm”. Vậy nên, không loại trừ khả năng họ sẽ nỗ lực chiến đấu hết mình để kiếm điểm trước HAGL. 
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem