Công Phượng, Tuấn Anh xứng đáng dự AFF Cup cùng ĐTVN?

Thứ bảy, ngày 15/11/2014 21:04 PM (GMT+7)
Chỉ còn 1 tuần nữa, AFF Cup 2014 sẽ khởi tranh và HLV Toshiya Miura đang đau đầu với việc lựa chọn đội hình tốt nhất cho đội tuyển Việt Nam. Nhưng lúc này, nhiều câu hỏi vẫn được đặt ra là có nên triệu tập Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường để tham dự giải đấu này.
Bình luận 0

Kể từ sau ánh hào quang ở AFF Cup 2008, bóng đá Việt Nam đã trải qua những năm tháng u tối, khi các đội tuyển bị loại ngay từ vòng bảng AFF Cup rồi SEA Games. Bóng đá nước nhà rơi vào giai đoạn khủng hoảng tài năng và bị coi là thụt lùi so với các đối thủ trong khu vực như Thái Lan, Malaysia hay thậm chí là Singapore, Myanmar…

Tuy nhiên, hiệu ứng tử U19 Việt Nam đã sống lại niềm tin trong lòng người hâm mộ nước nhà. Từ VCK châu Á 2014, giải U22 Đông Nam Á hay giải U19 quốc tế tại Mỹ Đình, màn trình diễn của Công Phượng và đồng đội đã làm nức lòng khán giả, sống lại hy vọng về một nền bóng đá hưng thịnh trong tương lai.

img

Tuấn Anh (trái) có phẩm chất của một tiền vệ hoàn hảo.

Nhưng khi U19 Việt Nam càng được yêu mến bao nhiêu, sự hời hợt của người hâm mộ với đội tuyển quốc gia (ĐTQG) càng tăng. Dù U23 Việt Nam đã chơi không tồi ở Asiad 17, nhưng họ không được khán giả quan tâm nhiều còn với ĐTQG, có lẽ nhiều người còn không biết AFF Cup 2014 sẽ khai mạc vào ngày nào.

Khán giả cũng có cái lý của mình, khi họ đã quá ngán ngẩm với những màn trình diễn thất vọng của ĐTQG ở các giải đấu khu vực. Trong khi đó, U19 Việt Nam thậm chí còn có những trận đấu đá ngang cơ Nhật Bản, Trung Quốc và có những thời điểm, thắng tưng bừng các đối thủ “đồng cân đồng lạng” như Myanmar, Thái Lan…

Như chính chia sẻ của thủ quân Tấn Tài thì nhiều cầu thủ ĐTQG có phần chạnh lòng và tâm lý khi bị so sánh với thành công, hiệu ứng của các đàn em U19. Và càng đáng nói hơn, khi dư luận đang đặt câu hỏi tại sao nhiều cầu thủ U19 như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường không được trao cơ hội ở ĐTQG ở AFF Cup 2014.

Việc cầu thủ dưới 19 tuổi khoác áo ĐTQG là điều không có gì mới. Năm 2002, Văn Quyến (18 tuổi) đã ngồi dự bị cho cặp Huỳnh Đức-Phương Nam ở AFF Cup. Thậm chí năm 2004, HLV Tavares còn dũng cảm loại bỏ Văn Quyến, Thanh Bình để dùng Công Vinh (19 tuổi) đá chính trong hàng công 3 tiền đạo.

Nhờ được cọ xát ở đấu trường khắc nghiệt, cả Quyến (trước khi bị cấm thi đấu) lẫn Vinh đều đã trở thành những ngôi sao hàng đầu của bóng đá nước nhà. Mà xét về tài năng, nhiều cầu thủ U19 Việt Nam không hề thua kém Quyến, Vinh, thậm chí họ còn được đào tạo bài bản bởi các chuyên gia ngoại tại học viện HAGL.JMG.

img

Công Phượng có thể mang đến nét mới cho đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup.

Tất nhiên, HLV Toshiya Miura có cái lý của mình, bởi AFF Cup khác xa giải đấu U19, nơi mà kinh nghiệm, bản lĩnh và sự lỳ lợm mới là yếu tố quyết định thành bại. Ngay cả khi U23 dù thi đấu rất thành công ở Asiad 17, HLV người Nhật cũng chỉ bổ sung có Mạc Hồng Quân, Thanh Hiền, Hoàng Thịnh, Vũ Minh Tuấn lên tuyển.

Đội tuyển Việt Nam vẫn còn nhiều trụ cột có thể chơi bóng đỉnh cao như Trọng Hoàng, Thành Lương, Văn Quyết, Công Vinh…Nhưng nếu so với AFF Cup thất bại cách đây 2 năm, ĐTVN không có nhiều nét mới và kể cả khi HLV Miura nỗ lực thổi vào đội bóng lối chơi hiện đại và hiệu quả hơn.

Ngoài yếu tố thì chuyên môn, thì việc các ngôi sao U19 như Công Phượng, Tuấn Anh hay Xuân Trường không được HLV Miura chú ý, bởi họ phát triển theo mô hình HAGL, việc được ca tụng quá mức càng khiến các em gặp nhiều sức ép và khó có thể nhận được cái nhìn thiện cảm từ lứa đàn anh của bóng đá Việt Nam.

U19 Việt Nam thành công ngoài phẩm chất nơi các ngôi sao, họ còn có nền tảng của một đội ngũ ăn tập cùng nhau suốt 6 năm và tất nhiên, không ai dám mạo hiểm đem cả đội hình non nớt đó đá AFF Cup. Nhưng nếu trao cơ hội cho vài tài năng trẻ được cọ xát, thậm chí ngồi dự bị cả giải, cũng là hướng đi cần thiết để các em tích lũy kinh nghiệm cho tương lai.

HLV Miura có lý của mình khi không để các cầu thủ U19 rơi vào tình trạng “chín ép”, nhưng kể cả có muốn thì ông chưa chắc dám triệu tập họ, vì những điều “tế nhị” liên quan đến vấn đề nội bộ đã thành lệ ở ĐTQG hàng chục năm nay. Và ở AFF Cup lần, người hâm mộ khó được chứng kiến nét tươi mới cả về lối chơi lẫn nhân sự ở ĐTQG, dù HLV Miura đang nỗ lực tạo dựng diện mạo tươi sáng cho ĐTVN.

(Theo Dân trí)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem