Công Phượng và Văn Hậu gặp khó, nữ HLV xinh tươi nói điều bất ngờ

Minh Tú (tổng hợp) Thứ hai, ngày 28/10/2019 15:10 PM (GMT+7)
Nữ HLV Julia-Vanessa Farr đã có nhận xét bất ngờ và đưa ra lời khuyên dành cho 2 tuyển thủ Việt Nam Nguyễn Công Phượng và Đoàn Văn Hậu.
Bình luận 0

Được kỳ vọng lớn nhưng cả Công Phượng và Văn Hậu đang gặp nhiều khó khăn trong hành trình xuất ngoại ở Sint-Truidense và SC Heerenveen. Công Phượng mới chỉ đá hơn 20 phút từ khi gia nhập đội bóng Bỉ và bị loại khỏi danh sách đăng ký 7 trận gần nhất trong khi đó Văn Hậu chưa được đá trận nào cho đội 1 đội bóng Hà Lan.

Chứng kiến tình cảnh u ám của Văn Hậu đặc biệt là Công Phượng, nhiều CĐV và chuyên gia bóng đá Việt Nam cho rằng Công Phượng nên trở lại V.League thi đấu cho HAGL. Tuy nhiên, trong cuộc trả lời phỏng vấn trên Zing.vn, nữ HLV của đội Học viện Dortmund, Julia-Vanessa Farr khuyên 2 cầu thủ Việt Nam đặc biệt là Công Phượng đừng nản chí và nên tiếp tục nỗ lực để chờ cơ hội tỏa sáng.

img

Nữ HLV Julia-Vanessa Farr 

“Tôi nghĩ các cầu thủ Đông Nam Á phải tiếp tục theo đuổi giấc mơ. Ở Bỉ, Hà Lan hay bất kỳ giải VĐQG châu Âu nào đều có những triết lý, môi trường bóng đá khác nhau. Mọi thứ tại châu Âu hoàn toàn không giống với Đông Nam Á.

Với một cầu thủ Thái Lan hay Việt Nam lần đầu được sang châu Âu chơi bóng, mọi thứ chắc chắn rất khó khăn. Sẽ không bao giờ có chuyện họ được ra sân ngay, vì phải làm quen với ngôn ngữ, văn hóa, môi trường, khí hậu, thức ăn và cả vấn đề giao tiếp với những đồng đội mới.

Lúc này, cầu thủ cần giữ được sự kiên nhẫn. Họ nên thực hiện từng bước kế hoạch đề ra và không nên vội nản chí. Tin tưởng vào bản thân cũng là yếu tố rất quan trọng.

Tính tổ chức và hệ thống các giải đấu tại châu Âu rất mạnh. Trình độ của những giải đấu như Đức, Hà Lan, Pháp… cao hơn rất nhiều so với Đông Nam Á. Điều này có nghĩa những cầu thủ trẻ tại châu Âu ngay từ lúc bắt đầu chơi bóng sớm được đặt trong môi trường với đẳng cấp rất cao, điều đó giúp họ nâng cao trình độ thi đấu.

Còn với những cầu thủ tại Đông Nam Á, nếu giải VĐQG ở đây không mạnh hoặc ngang bằng với châu Âu, điều đó buộc họ phải nỗ lực rất nhiều khi sang châu Âu. Lúc này, một cầu thủ cần giữ cho mình tư duy cầu thị và luôn phải học hỏi mọi thứ, đồng thời cố gắng tích lũy kinh nghiệm nhiều nhất có thể”, Julia-Vanessa Farr nói trên Zing.vn.

Cũng trong cuộc trả lời phỏng vấn này, nữ HLV Julia-Vanessa Farr đánh giá rất cao bóng đá Việt Nam, đồng thời dự đoán bóng đá “đất nước hình chữ S” sẽ còn tiến bộ nhiều trong tương lai.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem