Công Phượng và Xuân Trường kém xa Công Vinh trong những lần xuất ngoại

Hòa Hải Thứ sáu, ngày 05/07/2019 18:10 PM (GMT+7)
Những gì mà Công Vinh đã làm được trong màu áo CLB Bồ Đào Nha và Nhật Bản vẫn khiến nhiều NHM khâm phục.
Bình luận 0

Nói đến việc cầu thủ Việt Nam xuất ngoại, Công Vinh là người đi tiên phong. Cựu tiền đạo ĐTVN cũng là người có thành tích nổi bật hơn so với lứa đàn em như Công Phượng hay Xuân Trường, mặc dù thời gian hợp đồng rất ngắn.

Năm 2009, khi đang thi đấu cho Hà Nội T&T, Công Vinh được mời sang thử sức ở Leixoes tại giải VĐQG Bồ Đào Nha trong 4 tháng. Trong một chương trình của kênh Bóng đá TV, cựu tiền đạo quê Nghệ An tiết lộ: "Tôi nói một điều sự thật là ở châu Âu người ta rất kỳ thị người (cầu thủ) châu Á.

img
Công Vinh từng thi đấu thành công ở CLB Consadole Sapporo.

Mình phải tự túc tất cả, kể cả việc tự nấu cơm ăn vì ở bên đó cầu thủ không sống tập trung, sau giờ tập và thi đấu thì ai về nhà nấy. Khi mình đến đội, không ai chào đón mình cả, trong suốt 2 tháng đầu ra sân tập, họ không chuyền bóng cho mình luôn nên chỉ toàn chạy không mà thôi”.

Khó khăn là vậy, song Công Vinh vẫn để lại những dấu ấn nhất định trong màu áo CLB của Bồ Đào Nha. Công Vinh ra sân 3 trận với tổng thời gian là 176 phút. Một trong số đó ở Cúp Quốc gia Bồ Đào Nha, anh ghi được 1 bàn thắng quý giá cho đội bóng này.

4 năm sau đó, Công Vinh có chuyến xuất ngoại lần 2. Lần này anh được CLB Consadole Sapporo mượn 3 tháng. Sau 11 trận ở J-League 2, cựu tiền đạo ĐTVN đã đóng góp 2 bàn thắng và 2 đường kiến tạo. Anh nhanh chóng được Consadole đề nghị mức lương 10.000 USD/tháng cùng phí chuyển nhượng 60.000 USD cho SLNA để mua lại 1 năm hợp đồng giữa anh và SLNA.

Theo Transfermarkt, ở thời điểm đó, Công Vinh có giá trị là 56.000 USD (tương đương 50.000 euro). Nhưng chỉ sau 1 năm, anh được định giá lên tới 300.000 euro, cao hơn rất nhiều so với Xuân Trường và Công Phượng vào lúc này.

Trong khi đó, Lương Xuân Trường đã có 3 lần xuất ngoại thi đấu cho Incheon United, Gangwon và gần đây nhất là Buriram United. Trước khi rời Thai League, Xuân Trường chỉ đóng góp 1 đường kiến tạo và 1 bàn thắng. Hầu hết thời gian của tiền vệ gốc Tuyên Quang tại CLB này đều dành trên ghế dự bị.

Còn Công Phượng cũng chuẩn bị có lần thứ 3 lên đường ra nước ngoài thi đấu. Sau Nhật Bản, Hàn Quốc, tiền đạo sinh năm 1995 sẽ thi đấu cho một CLB tại giải VĐQG Bỉ. Chuyến đi lần này của Công Phượng được đánh giá còn dữ dội và ‘bão táp’ hơn nhiều so với 2 lần trước đó.

Tính tới thời điểm này, những đóng góp của Xuân Trường và Công Phượng cho các CLB nước ngoài đều lép vế so với Công Vinh. Hiện Xuân Trường đã trở lại V-League còn Công Phượng sắp phải chào đón một thử thách còn nặng nề hơn ở Hàn Quốc và Nhật Bản.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem