Công ty cổ phần MHA

  • Tổng cục Quản lý thị trường vừa quyết định xử phạt thương hiệu SEVEN.am của ông Nguyễn Vũ Hải Anh 170 triệu đồng vì kinh doanh hàng hóa có nhãn bị sửa chữa khiến không ít người tiêu dùng bất bình và cho rằng đang có sự bảo kê cho doanh nghiệp này. Về vấn đề này, TS. Lê Đăng Doanh cho rằng, cần phải có một kết luận rõ ràng về bản chất của vụ việc!
  • Sau nghi án cắt mác Trung Quốc, sáng nay, các cửa hàng SEVEN.am bắt đầu mở cửa trở lại sau khi bị xử phạt 170 triệu đồng. Tổng cục quản lý thị trường vẫn sẽ tiếp tục giám sát, kiểm tra đối với hoạt động của Công ty cổ phần MHA của ông Nguyễn Vũ Hải Anh và các công ty có liên quan đến thương hiệu SEVEN.am.
  • Trước nghi vấn cắt mác Trung Quốc với các sản phẩm quần áo, túi xách, khăn, đồ lót... hơn một tuần nay, cửa hàng SEVEN.am ở TP.Vinh vẫn mở cửa hoạt động bình thường dù Cục Quản lý thị trường (QLTT) Nghệ An đã kiểm tra.
  • Nhãn hiệu thời trang công sở nữ SEVEN.AM của Công ty Cổ phần MHA –dù có tên tuổi nhất định trong ngành thời trang và đnag có được tốc độ tăng trưởng cao, doanh thu 2018 cũng chỉ mới đạt 17 tỷ đồng, con số rất khiêm tốn trong ngành.
  • Liên quan đến lùm xùm nghi cắt mác Trung Quốc gắn thương hiệu SEVEN.am, ông Nguyễn Vũ Hải Anh cho biết: "Tôi rút khỏi Công ty Cổ phần MHA (đơn vị sở hữu thương hiệu thời trang Seven.AM) từ lâu, nhưng mọi người không biết". Vậy hiện ai là người nắm quyền thực sự ở chuỗi thời trang SEVEN.am?
  • Bị "tố" sản phẩm quần áo, túi xách, khăn, đồ lót... nhập từ Trung Quốc rồi cắt mác, trao đổi với Dân Việt, ông Nguyễn Vũ Hải Anh, Tổng giám đốc Công ty cổ phần MHA, đơn vị sở hữu thương hiệu thời trang SEVEN.AM, thừa nhận có nhập sản phẩm của Trung Quốc nhưng có hóa đơn đầy đủ. Việc cắt mác, may lại vì khách hàng phàn nàn về tình trạng ngứa ngáy, khó chịu!