Công ty công lý
-
Ngày 12/12, theo nguồn tin của phóng viên, Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Cà Mau có văn bản đề nghị các ngành liên quan cho ý kiến về dự án đầu tư du thuyền Khai Long Công Lý của Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Du lịch Công Lý (gọi tắt là Công ty Công Lý) với mục tiêu vận tải hành khách.
-
Ngày 29/8, ông Phan Hoàng Vũ - Chủ tịch UBND TP.Cà Mau (Cà Mau) xác nhận, cơ quan chức năng đang tiến hành xác minh làm rõ việc phát hiện xác thai nhi ở Nhà máy xử lý rác thải TP.Cà Mau.
-
Ngày 22/8, thông tin tư Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cho biết, UBND tỉnh vừa có văn bản hỏa tốc gửi các sở, ngành có liên quan về việc tăng cường công tác bảo vệ môi trường tại các bãi rác tạm trên địa bàn.
-
UBND TP.Cà Mau (Cà Mau) vừa phân công đơn vị phụ trách xử lý khi phát hiện xác thai nhi lẫn vào nhà máy xử lý rác thải TP.Cà Mau.
-
Liên quan đến thông tin ông Tô Công Lý - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Du lịch Công Lý (Công ty Công Lý, chủ đầu tư Nhà máy xử lý rác thải TP.Cà Mau) bị bắt, theo nguồn tin của phóng viên, Nhà máy xử lý rác thải TP.Cà Mau được Nhà nước hỗ trợ tiền xử lý rác thải trên 107,6 tỷ đồng (từ tháng 5/2012 đến tháng 4/2019).
-
Từ một công ty có vốn điều lệ 7 tỷ đồng, sau gần 20 năm số vốn này tăng lên 1.450 tỷ đồng. Tô Công Lý nắm giữ 30% tổng số vốn của công ty, với trên 433 tỷ đồng.
-
Liên quan thông tin ông Tô Công Lý - Phó Tổng Giám đốc công ty TNHH Xây dựng - Thương mại – Du lịch Công Lý (công ty Công Lý, chủ đầu tư Nhà máy xử lý rác thải TP.Cà Mau) bị bắt, ngày 19/8, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã có thông báo gửi đến UBND phường 8 (nơi cư trú) và người nhà của ông Lý về vụ việc.
-
Công ty Công Lý, nơi ông Tô Công Lý làm Phó tổng giám đốc, có vốn điều lệ 700 tỷ đồng. Công ty này là chủ đầu tư của nhiều dự án du lịch, xử lý rác, điện gió ở miền Tây.
-
Hôm nay (18/8), theo nguồn tin của phóng viên, Cơ quan an ninh điều tra của Bộ Công an đã bắt ông Tô Công Lý (35 tuổi, Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH xây dựng - thương mại - du lịch Công Lý).
-
Ngày 19/7, theo nguồn tin của phóng viên, liên quan việc xác nhận tỷ lệ chôn lấp rác thải tại Nhà máy xử lý rác thải TP.Cà Mau (nơi từng cho biết đã phát hiện và chôn cất hơn 300 xác thai nhi trong 7 năm hoạt động), Sở Khoa học - Công nghệ (KHCN) tỉnh Cà Mau vừa có văn bản trả lời UBND TP.Cà Mau.