Công Vinh đánh giá Thái Lan ở “cửa trên” ĐT Việt Nam

Thứ sáu, ngày 11/11/2016 22:00 PM (GMT+7)
Tiền đạo đội trưởng đội tuyển Việt Nam Lê Công Vinh thẳng thắn thừa nhận Thái Lan vẫn là đội bóng mạnh nhất Đông Nam Á. Dù vậy, cũng theo Công Vinh, đội tuyển Việt Nam vẫn cố gắng giành ngôi vô địch AFF năm nay.
Bình luận 0

Xuất hiện trong buổi lễ đón cúp AFF tại TPHCM chiều 10.11, tiền đạo Lê Công Vinh cho biết: “Tôi muốn nâng cúp một lần nữa. Bóng đá Việt Nam vài năm qua không đạt được thành tích cao, nhưng năm nay tôi có niềm tin rằng chúng tôi sẽ giành thành tích tốt”.

img

Công Vinh (9) tin rằng đội tuyển Việt Nam sẽ có một kỳ AFF Cup thành công (ảnh: Gia Hưng).

“Ở Đông Nam Á, Thái Lan vẫn là đội bóng số 1 khu vực. Tôi cho rằng Thái Lan mạnh hơn chúng ta. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ cố gắng đoạt ngôi vô địch để khép lại 1 năm thành công của bóng đá Việt Nam” – Công Vinh nói thêm.

Cũng theo tiền đạo đội trưởng đội tuyển quốc gia thì đội tuyển Việt Nam đang trong giai đoạn chuyển giao thế hệ. Dù vậy, đội bóng được chuẩn bị rất tốt trước giải đấu, nên mọi người có cơ sở để hy vọng vào thành tích tốt cho đội nhà.

Trong lịch sử các kỳ AFF Cup, chỉ mới có 4 quốc gia từng giành ngôi vô địch giải đấu này, đó là Thái Lan (các năm 1996, 2000, 2002 và 2014), Singapore (1998, 2004, 2007 và 2012), Malaysia (2010) và Việt Nam (2008).

Năm nay là tròn 20 năm giải vô địch Đông Nam Á diễn ra, vòng bảng của AFF Cup 2016 sẽ được tổ chức tại 2 quốc gia là Philippines và Myanmar, bắt đầu từ ngày 19.11. Từ vòng bán kết, các trận đấu tiến hành theo thể thức sân nhà – sân đối phương.

Ngoài Thái Lan, Philippines được đánh giá là một ứng cử viên nặng ký khác của kỳ AFF Cup 2016. Cả 2 đội này đều nằm ở bảng A (còn có Indonesia và Singapore), trong khi đội tuyển Việt Nam đá ở bảng B với các đội Malaysia, Myanmar và Campuchia.

Kim Điền (Dân Trí)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem