Công Vinh nổi giận, tố báo chí đặt điều, vu khống

Đông Hưng (tổng hợp) Chủ nhật, ngày 03/04/2016 13:30 PM (GMT+7)
Ngày hôm qua, báo chí thể thao ầm ĩ câu chuyện Công Vinh có thể đối mặt án phạt nặng từ B.Bình Dương vì tự ý bay sang Thái Lan để đóng quảng cáo cùng cô vợ Thủy Tiên. Trước thông tin này, đội trưởng ĐT Việt Nam đã vô cùng tức giận.
Bình luận 0

Vào khoảng buổi trưa qua, rất nhiều tờ báo của Việt Nam đã đồng loạt đăng tin Công Vinh vi phạm những điều khoản hợp đồng với B.Bình Dương và có thể đối mặt với án phạt nặng. Cụ thể, thay vì trở về cùng ĐT Việt Nam vào chiều 31.3, tiền đạo 30 tuổi này đã bay thẳng sang Thái Lan để gặp gỡ cô vợ Thủy Tiên của mình và rồi cùng nhau đóng 1 clip quảng cáo.

img

Công Vinh lại dính vào một scandal không đáng có liên quan đến cô vợ Thủy Tiên. Ảnh: IT.

Thông tin từ tờ Tuổi trẻ cho hay, từ Tehran (Iran), Công Vinh đã bay sang Bangkok (Thái Lan) để quay phim quảng cáo. Việc sang Thái Lan quay phim này chỉ được Công Vinh nhờ trưởng đoàn Dương Nghiệp Khôi thông báo cho CLB sau buổi tập chiều 28.3, một ngày trước trận đấu với Iraq. Đáp lại, lãnh đạo CLB B.Bình Dương đã không đồng ý, đồng thời yêu cầu Công Vinh cần nhanh chóng có mặt ở đại bản doanh của đội bóng.

Trước thông tin này, Công Vinh đã tỏ ra rất tức giận. Đội trưởng ĐT Việt Nam tố cáo một vài tờ báo đã vu cáo và xâm hại đời tư cá nhân của anh. Thậm chí trên trang cá nhân, cựu ngôi sao SLNA còn chỉ đích danh tờ Tuổi trẻ và yêu cầu tờ báo này cần phải đính chính thông tin. Đoạn thông tin Công Vinh viết trên status cụ thể như sau:

“Tôi không nghĩ một tờ báo lớn như Tuổi Trẻ không tìm hiểu kỹ trước khi đăng tin, và hơn nữa vi phạm pháp luật, cụ thể là xâm hại quyền riêng tư cá nhân khi chưa được sự đồng ý của tôi mà đăng email làm việc riêng cá nhân tôi và lãnh đạo CLB, thậm chí cả số tiền hợp đồng quảng cáo của tôi?

Có 2 vấn đề

- Thứ nhất: Vui lòng tìm lại băng ghi âm tôi có nhắc đến 2 chữ Anh Đức nào trong câu trả lời phỏng vấn của mình hay không? Vì lúc tôi trả lời phỏng vấn có rất đông phóng viên các đài và truyền thông cả nước. Hay tự báo chí suy diễn tôi đá xéo rồi nhét chữ vào miệng như là tôi đã nhận xét về đồng đội mình như vậy làm ảnh hưởng đến tôi suốt thời gian qua.

-Thứ 2: Tôi không hề tự ý sang Thái Lan quay quảng cáo như tờ báo này viết mà trước khi sang Thái Lan tôi đã email xin phép CLB và nhận được sự đồng ý của CLB cho tôi nghỉ 1 ngày (thực chất là 1 buổi tập cùng đội) cho việc riêng cá nhân sau đó tôi mới đi.

Trong hợp đồng lao động tôi ký với bất cứ CLB nào thì cầu thủ có quyền được xin nghỉ ít nhất 7 ngày trong năm đối với việc riêng cá nhân quan trọng, nên việc tôi xin nghỉ 1 ngày theo đúng hợp đồng lao động thì CLB phải có trách nhiệm với tôi, thiết nghĩ chẳng có việc gì to tát để quý báo viết hẳn lên nửa trang tin làm sự việc lùm xùm và gây hiểu nhầm nghiêm trọng rằng tôi làm việc thiếu chuyên nghiệp

Hơn nữa đây là email giữa cá nhân tôi và lãnh đạo CLB tại sao báo lại có nó?

Tôi là 1 cầu thủ chuyên nghiệp và chấp hành tốt trách nhiệm với CLB như trong hợp đồng đã ký nên đối với báo và CLB tôi cũng yêu cầu nhận được sự tôn trọng quyền cá nhân.

Tôi hy vọng báo chí viết đúng sự thật”.

Trước đó, Công Vinh cũng đã phân bua trên tờ Vnexpress về vụ việc, đồng thời khẳng định không có chuyện anh vô kỷ luật: “Tại Tehran, do không có email cá nhân nên tôi đã nhờ Trưởng đoàn Dương Nghiệp Khôi xin phép lãnh đạo của Bình Dương và nhận được phản hồi đồng ý mới đổi vé máy bay đi Bangkok”, Công Vinh chia sẻ. “Trong sự việc này, không những bị vu cáo, tôi còn bị xâm hại quyền riêng tư cá nhân. Email gửi riêng cho lãnh đạo đội bóng đã bị tiết lộ ra ngoài, trong đó có cả con số 2,5 tỷ đồng đền bù hợp đồng quảng cáo nếu không thực hiện”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem