• Vài ngày sau khi Lê Công Vinh rời bỏ cương vị Quyền chủ tịch CLB, CLB TP.HCM đã quyết định thôi tiến cử cựu đội trưởng ĐT Việt Nam vào Ban chấp hành VFF khóa VIII, thay vào đó, họ trao cơ hội cho doanh nhân Nguyễn Hoài Nam.
  • Trong bối cảnh thượng tầng đội bóng hoang mang vì Quyền chủ tịch Lê Công Vinh từ chức, còn đội hình mất tới 8 trụ cột vì chấn thương và thẻ phạt, HLV Toshiya Miura đã có quyết định gây sốc. Theo đó ông sẵn sàng xỏ giày vào sân trong trận gặp Hà Nội FC tối nay.
  • Trong quãng thời gian hơn 1 năm nắm Quyền chủ tịch CLB TP.HCM, Lê Công Vinh đã tạo ra những thay đổi lẫn những hiệu ứng tích cực. Anh thay máu đội hình, nâng cấp sân Thống Nhất, mua xe bus cho đội, kêu gọi tài trợ, tổ chức các chương trình giao lưu để tìm kiếm sự ủng hộ của CĐV…
  • Chia sẻ với báo chí, không ít cầu thủ CLB TP.HCM tỏ ra hoang mang và bất ngờ với quyết định chia tay đội bóng của quyền chủ tịch Công Vinh.
  • Lê Công Vinh muốn xây dựng hình ảnh một CLB TP.HCM chuyên nghiệp, đẹp mắt trong lòng NHM. Thế nhưng thời gian gần đây, lối chơi có phần bạo lực mà HLV Miura áp dụng cho các học trò lại khiến họ nhận nhiều chỉ trích. Đây chính là một phần nguyên nhân khiến cựu đội trưởng ĐT Việt Nam quyết định rời bỏ cương vị Quyền chủ tịch CLB...
  • Trong thông cáo báo chí của mình, CLB TP.HCM khẳng định cựu tiền đạo Lê Công Vinh xin nghỉ vì lý do cá nhân chứ không phải vì mâu thuẫn với lãnh đạo đội bóng.
  • Quyền chủ tịch Lê Công Vinh bất ngờ ra thông báo từ chức, trong khi đó, lối chơi có phần quá quyết liệt mà HLV Toshiya Miura áp dụng khiến đội bóng mất liên tiếp những trụ cột vì chấn thương và thẻ phạt. Thời điểm này, không ngoa nếu nói rằng, CLB TP.HCM đang khủng hoảng thực sự...
  • Quyền chủ tịch CLB TP.HCM đã quyết định nộp đơn xin từ chức sau hơn 1 năm gắn bó. Đây là thông tin gây sốc sau những gì cựu tiền đạo ĐT Việt Nam làm cho đội bóng đến từ thành phố mang tên Bác.