Công Vinh rực sáng giúp đội bóng Nhật thắng oanh liệt

Chủ nhật, ngày 10/11/2013 16:53 PM (GMT+7)
Chiều nay (10.11), Lê Công Vinh đã ghi bàn thắng duy nhất giúp Consadole Sapporo thắng đội khách được đánh giá mạnh hơn đang xếp thứ 2 J.League 2 là Vissel Kobe...
Bình luận 0
Cuối tuần trước, Sapporo đã thắng đội khách JEF United Chiba 1-0. Sau 39 vòng đấu, Sapporo tạm đứng thứ 8 (57 điểm), kém đội đứng thứ 6 (vị trí được quyền đá play-off thăng hạng J.League năm sau) là Tokushima Vortis 3 điểm trong khi J.League 2 còn 3 vòng đấu nữa.

Công Vinh được giao nhiệm vụ thực hiện hầu hết các quả đá phạt trong trận tiếpVissel Kobe chiều 10.11 (ảnh cắt từ clip).
Công Vinh được giao nhiệm vụ thực hiện hầu hết các quả đá phạt trong trận tiếpVissel Kobe chiều 10.11 (ảnh cắt từ clip).

Nói cách khác, cuộc tiếp đón Vissel Kobe chiều 10.11 trong khuôn khổ vòng 40 J.League 2 có ý nghĩa đặc biệt với đội bóng mà Lê Công Vinh đang khoác áo. Nếu không thắng, cơ hội để họ vươn lên lọt vào tốp 6 chung cuộc là rất ít. Và ở một trận đấu quan trọng như vậy, Lê Công Vinh đã được HLV Keiichi Zaizen tin tưởng giao nhiệm vụ đá chính ngay từ đầu ở vị trí tiền vệ phải.

Nhập cuộc không tốt, Sapporo để đối phương dồn ép. Phút thứ 10, suýt chút nữa họ đã phải nhận bàn thua nếu như cú đệm bóng cận thành của chân sút Ogawa (số 13-Vissel Kobe) không đi chệch cột dọc trong gang tấc. Khoảng thời gian sau đó, càng đá, Sapporo càng lấy lại được thế trận nhờ sự năng nổ lên công về thủ, xử lý bóng ít chạm rất hợp lý của Công Vinh cùng vai trò "nhạc trưởng" của Maeda ở giữa sân.

Công Vinh thực hiện thành công quả phạt đền ghi bàn thắng duy nhất giúp Sapporo giành trọn 3 điểm trướcVissel Kobe (ảnh cắt từ clip).
Công Vinh thực hiện thành công quả phạt đền ghi bàn thắng duy nhất giúp Sapporo giành trọn 3 điểm trước Vissel Kobe (ảnh cắt từ clip).

Dấu ấn đầu tiên của Công Vinh xuất hiện ở phút 17 khi anh đá phạt rất tốt bên cánh trái ngang với vòng cấm buộc thủ môn Kenta (số 30-Vissel Kobe) phải bay người cứu thua. Ngay sau đó, Công Vinh đá phạt góc bên cánh trái để Hidaka lên tham gia tấn công đánh đầu chệch cột dọc.

Phút 23, lại là Công Vinh đá phạt từ cự ly 30m, bóng đi chệch cột dọc đáng tiếc. Phút 33, Sapporo phản công rất ấn tượng, kết thúc bằng cú dứt điểm của đội trưởng Kawai (số 4) buộc thủ môn đối phương một lần nữa phải bay người cứu thua. Hai phút sau, tới lượt Maeda có cơ hội dứt điểm trong vòng cấm nhưng thủ môn Kenta vẫn là người chiến thắng để giữ sạch mành lưới cho đội khách.

Tuy nhiên, những nỗ lực của thủ thành Kenta cũng không thể giúp anh tránh khỏi việc phải vào lưới nhặt bóng phút 37. Xuất phát từ cú dứt điểm ngoài vòng cấm của Miyazawa, trọng tài cho rằng bóng đã chạm tay Kitamoto (số 4-Vissel Kobe) trong vòng cấm. Từ chấm phạt đền, Công Vinh đã dứt điểm hiểm hóc mở tỉ số cho Consadole Sapporo.

Sau giờ nghỉ, Vissel Kobe chủ động đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Phút 49, họ đã đưa được bóng vào lưới nhưng bàn thắng không được công nhận khi trọng tài cho rằng Ogawa đã phạm lỗi với thủ môn Tetsu bên phía Sapporo. Phút 56, Ogawa lại có cơ hội đối mặt thủ môn Tetsu nhưng anh lại dứt điểm chệch cột dọc. Phút 67, Morioka (số 10-Vissel Kobe) dứt điểm quyết đoán ngoài vòng cấm nhưng thủ môn Tetsu vẫn chơi tập trung để bắt gọn. Phút 68, Công Vinh rời sân nhường chỗ cho số Okamoto (số 17).

Trong khoảng hơn 20 phút cuối trận, cầu thủ hai đội chơi "ăn miếng trả miếng" nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi. Tình huống đáng chú ý cuối cùng là pha đi bóng dũng mãnh trước khi dứt điểm chệch cột dọc đáng tiếc của Ferro (số 35-Sapporo). Kết quả thắng chung cuộc 1-0 giúp Consadole Sapporo tiếp tục nuôi hy vọng lọt vào tốp 6 J.League 2.

Đây là lần thứ 2 Công Vinh ghi bàn ở J.League 2 và đó đều là những bàn thắng rất quan trọng. Cách đây gần 1 tháng, ở vòng 34, Công Vinh cũng là người ghi bàn thắng duy nhất giúp Consadole Saopporo thắngV-Varen Nagasaki 1-0.

Ở hai vòng đấu cuối cùng của J.League 2, người hâm mộ bóng đá nước nhà sẽ có cơ hội xem trực tiếp Công Vinh thi đấu khi Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC đã có bản quyền truyền hình trực tiếp 2 trận cuối cùng của Sapporo ở mùa giải năm nay: Làm khách trên sân của FC Gifu (ngày 17.11, vòng 41), tiếp Giravanz Kitakyushu ở vòng 42 và cũng là vòng cuối J.League 2 ngày 24.11.
Chính Minh (Chính Minh)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem