Công Vinh và cái duyên với AFF Cup

Tùng Lâm Thứ tư, ngày 26/11/2014 20:33 PM (GMT+7)
“Tịt ngòi” ở loạt trận giao hữu, thế nhưng khi vào giải, Công Vinh lại nổ súng liên tiếp. 2 bàn thắng trong 2 trận cho thấy, tiền đạo người xứ Nghệ thực sự có duyên với AFF Cup.
Bình luận 0

Trước AFF Cup 2014 hay đúng hơn là loạt giao hữu chuẩn bị cho mùa giải mới, Công Vinh liên tục “tịt ngòi”. Những màn trình diễn của số 9 rất nhạt nhòa và thậm chí một số chuyên gia còn cho rằng, tiền đạo người xứ Nghệ này nhiều khả năng sẽ bị HLV Miura gạt khỏi danh sách tham dự giải.

Tuy nhiên, cuối cùng ông thầy người Nhật Bản vẫn đặt niềm tin vào Công Vinh và giờ thì ông cho thấy niềm tin của mình hoàn toàn đúng. “CV9” đã chơi tốt trong 2 trận vừa qua.

img
Công Vinh rất có duyên ở AFF Cup

 

Trận hòa 2-2 với Indonesia, Công Vinh ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 chỉ ít phút sau khi vào sân từ ghế dự bị. Còn ở trận thắng Lào 3-0 đêm qua, anh một lần nữa tạo dấu ấn. Trong một trận cầu mà hàng tấn công chơi không xuất sắc, Công Vinh vẫn cho thấy anh xứng đáng với vai trò đầu tàu ở ĐT Việt Nam. Cái duyên ghi bàn ở AFF Cup và sự nhạy cảm của một tiền đạo hàng đầu Việt Nam dường như đã trở lại với ngôi sao này.

Điều này có thể thấy ở pha đánh đầu nối của Công Vinh đưa bóng đi vào cột dọc ở giữa hiệp 2. Phản xạ đó từ lâu không thường thấy ở CV9. Phản xạ đó là yếu tố rất quan trọng đối với một tiền đạo và Công Vinh đã có nó. Kế đến, anh này cũng có một đường chuyền bằng cú vẩy má ngoài rất đúng tầm cho Văn Quyết có cơ hội ghi bàn. Đây là pha phối hợp rất hay, tiếc là Văn Quyết không thành công ở pha dứt điểm nhưng dù sao, cũng đã thể hiện sự ăn ý giữa bộ đôi này.

Cuối cùng, Công Vinh vẫn có 1 bàn thắng, bàn nâng tỷ số lên 2-0 và là bàn thứ 2 sau 2 trận. Dù chỉ là một pha ghi bàn dễ dàng nhưng đấy vẫn là điểm đáng mừng khi những nỗ lực và sự nhạy cảm của Công Vinh đã nhận được kết quả xứng đáng. Đây cũng là pha lập công thứ 11 của anh ở các giải vô địch Đông Nam Á. Thành tích này giúp Công Vinh giữ vững thành tích cầu thủ còn thi đấu ghi nhiều bàn nhất, hơn tiền đạo kỳ cựu Teerasil Dangda của Thái Lan 2 bàn.

Mục tiêu mà Công Vinh có thể hướng đến lúc này chính là kỷ lục ghi 17 bàn của cầu thủ đã giải nghệ Noh Alam Shah (Singapore). Để san bằng thành tích này tại AFF Cup 2014 thực sự là rất khó khăn. Mục tiêu gần hơn anh có thể hướng đến chính là kỷ lục 14 bàn của người đàn anh Lê Huỳnh Đức. Nếu duy trì được phong độ cao và góp mặt tại AFF Cup 2016, Công Vinh hoàn toàn có thể xô đổ những kỷ lục kể trên.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem