C.P. Việt Nam đứng thứ 18/500 doanh nghiệp lớn nhất 2019, đứng đầu trong ngành thức ăn chăn nuôi

P.V Thứ sáu, ngày 10/01/2020 13:36 PM (GMT+7)
Ngày 9/1/2020, tại Khách sạn InterContinental Hanoi Landmark72, TP. Hà Nội đã diễn ra Lễ công bố và tôn vinh chính thức Bảng xếp hạng VNR500 năm 2019. Đây là năm thứ 13 liên tiếp Bảng xếp hạng VNR500 được nghiên cứu và công bố nhằm tôn vinh những doanh nghiệp có quy mô lớn nhất Việt Nam, đạt được những thành tựu đáng ghi nhận trong hoạt động sản xuất kinh doanh do Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) phối hợp cùng Báo VietNamNet công bố và tổ chức.
Bình luận 0

Năm 2019 trong bối cảnh ngành nông nghiệp gặp nhiều khó khăn, thách thức lớn. Đó là cạnh tranh quyết liệt trong thương mại toàn cầu, dịch bệnh trên vật nuôi, cây trồng đặc biệt là dịch tả lợn Châu Phi kéo dài và phức tạp. C.P. Việt Nam đã hỗ trợ, cùng sát cánh với ngành nông nghiệp, tích cực, chủ động, sáng tạo và cùng vượt qua một năm khó khăn và thử thách, đạt được nhiều thành công, đặc biệt công ty vẫn giữ vững đà phát triển, là một doanh nghiệp phát triển bền vững và hiệu quả, đứng thứ 18/500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam và là doanh nghiệp đứng thứ nhất trong ngành thức ăn chăn nuôi.

img

Ông Vũ Anh Tuấn ( người đứng giữa) PTGĐ , C.P. Việt Nam nhận chứng nhận Top 500 doanh nghiệp lớn nhất

Ông Vũ Anh Tuấn, phó tổng giám đốc công ty C.P. Việt Nam đã đến tham dự và thay mặt công ty nhận giải thưởng. Ông cho biết “Việc xếp thứ hạng 18 trong tổng top 500 doanh nghiệp lớn nhất tại Việt Nam và đứng thứ nhất trong ngành thức ăn chăn nuôi là niềm vinh dự và tự hào của C.P. Việt Nam, giải thưởng là sự ghi nhận nỗ lực không mệt mỏi và sự cố gắng hết mình của cán bộ công nhân viên CPV”.

Bảng xếp hạng Top 500 doanh nghiệp được xây dựng dựa trên kết quả nghiên cứu và đánh giá độc lập của Vietnam Report với các tiêu chí chính như: doanh thu, lợi nhuận, tổng tài sản, tổng số lao động...Bảng xếp hạng được nghiên cứu, xây dựng trên các nguyên tắc khoa học, độc lập và tuân theo chuẩn các mực xếp hạng doanh nghiệp của quốc tế. Những năm gần đấy, C.P. Việt Nam luôn được vinh danh, xếp  thứ hạng cao trong Top 500 Doanh nghiệp lớn.

img

 Đại diện các doanh nghiệp nằm trong Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2019

Sự đánh giá cao trong bảng xếp hạng của chương trình đánh giá uy tín đã khẳng định vị trí của C.P. Việt Nam trong ngành nông công nghiệp thực phẩm, thể hiện ba đặc trưng lớn: Tăng trưởng nhanh; đóng góp lớn cho nề kinh tế và khả năng phát triển đột phá. Sự tín nhiệm này củng cố thêm niềm tin cho các nhà đầu tư, các đối tác chiến lược góp phần đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, phát triển ổn định và tích cực trong tương lai của công ty.

Cùng với nhịp độ tăng trưởng nhanh của nền kinh tế trong hơn ba thập kỷ đổi mới, C.P. Việt Nam cùng Top 500 doanh nghiệp lớn của Việt Nam “đã có những bước tiến phi thường và trở thành một động lực mạnh mẽ có đóng góp quyết định vào công cuộc phát triển và hiện đại hóa đất nước, là những doanh nghiệp tiêu biểu, nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.” (Sách trắng VNR: Doanh nghiệp lớn Việt Nam và thách thức tăng trưởng 2020).

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem