Cptpp

  • Hiệp định CPTPP có hiệu lực sẽ là cơ hội lớn để cá tra, cá ba sa Việt Nam có cơ hội xuất khẩu sang các nước thuộc Hiệp định này
  • Biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi dự kiến được ban hành trong tháng 6/2019, với mức thuế cắt giảm sâu hơn mức thuế thông thường, sẽ tạo đòn bẩy sinh lời cho các doanh nghiệp. Song đây không phải là “phao cứu sinh” cho doanh nghiệp.
  • Các doanh nghiệp nên củng cố nguồn lực nội bộ cho mục tiêu dài hạn để tận dụng cơ hội lẫn thách thức mà nền kinh tế toàn cầu đem lại.
  • Việc tiếp cận với một chính sách thuế quan tốt hơn giúp dệt may Việt Nam có thể tăng thị phần tại Canada lên 12-14%, tương đương mức tại các thị trường lớn khác.
  • Những đơn hàng triệu USD đã liên tiếp được các doanh nghiệp Việt Nam khai thác ngay khi Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) chính thức có hiệu lực nhờ vào việc nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm.
  • Chỉ vài ngày nữa, Thái Lan sẽ chính thức gia nhập CPTPP. Sự kiện này làm dấy lên mối lo ngại khi “đối thủ đáng gờm” trong khối ASEAN này nếu tiếp tục "bước chân" vào CPTPP sẽ tạo ra thách thức không nhỏ với Việt Nam khi ngành nông nghiệp của 2 nước có quá nhiều điểm tương đồng.
  • Phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, nhiệm vụ năm 2019 của Bộ Công Thương, Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường cho rằng, năm 2019, khu vực nông nghiệp của Việt Nam đối mặt với nhiều rủi ro và tổn thương rất lớn, nhất là các sản phẩm chăn nuôi khi CPTPP được thực hiện.
  • Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã có cuộc trao đổi với Dân Việt nhân dịp đầu năm mới Kỷ Hợi 2019 về nợ công, thu chi ngân sách và tác động của Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) tới nguồn thu của ngân sách.
  • “Tại Malaysia, trái mãng cầu xiêm, thậm chí là lá mãng cầu xiêm vẫn bán được. Người dân bên đó tìm mua nhưng doanh nghiệp mình không nắm thông tin, không đưa sản phẩm sang. Nếu mình trông chờ người nước ngoài sang mua thì chỉ làm gia công cho họ”, ông Đỗ Văn Huệ, Ủy viên Thường trực CLB Nông nghiệp công nghệ cao Việt Nam, cho biết.
  • Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) đã mở ra cơ hội cho nông nghiệp, đặc biệt là xuất khẩu. Vì vậy, thời gian qua nhiều doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng nhân tài trong lĩnh vực nông nghiệp có mức dộ gắn bó cao hơn trước đây.