Cư dân Florida tìm thấy vật thể bí ẩn dài 6m trôi dạt bờ biển

Đăng Nguyễn - Sputnik Thứ ba, ngày 23/03/2021 13:55 PM (GMT+7)
Quân đội Mỹ từ lâu đã gặp không ít sự cố liên quan đến vũ khí quân sự bao gồm đánh rơi hoặc để mất vũ khí, kể cả bom hạt nhân. Đôi khi sự cố xảy ra nhưng hoàn toàn vô hại.
Bình luận 0

img

Vật thể bí ẩn trôi dạt bờ biển bang Florida, Mỹ.

Theo Sputnik, cư dân ở phía nam bang Florida, Mỹ, gần đây tìm thấy một vật thể bí ẩn hình dạng như rocket, có màu cam, trôi dạt bờ biển.

Quân đội Mỹ sau đó đã lên tiếng, xác nhận đó là vật thể quân sự, được sử dụng là mục tiêu tập bắn.

Vật thể có kích thước lớn, giống như tên lửa và có khắc chữ Không quân Mỹ ở trên thân. Người dân có mặt trên bãi biển Boynton, Florida ban đầu nghĩ rằng vật thể này có thể phát nổ.

img

Vật thể thuộc sở hữu của không quân Mỹ.

Nhà chức trách ban đầu phong tỏa bờ biển, nhưng sau đó cho phép người dân đến gần quan sát vì vật thể này không chứa thuốc nổ.

Theo tờ Air Force Times, vật thể là mục tiêu giả định trên không mang tên BQM-167. Vật thể được phóng đi từ căn cứ không quân Tyndall ở Florida.

Phi công Mỹ hoặc kíp điều khiển tên lửa phòng không có thể ngắm bắn vật thể này trong các cuộc tập trận quân sự. Nó không bị phá hủy trong cuộc tập trận mà rơi xuống biển, theo thủy triều trôi dạt vào bờ biển sau vài tháng.

img

Không quân Mỹ thừa nhận không phải lúc nào cũng thu hồi được toàn bộ các thiết bị sử dụng trong cuộc tập trận.

“Đó là thiết bị giả định mối đe dọa để kiểm tra hệ thống tên lửa đối không của không quân Mỹ”, nguồn tin trên tờ Air Force Times cho biết. “Các phi công cũng ngắm bắn mục tiêu tương tự trong các cuộc tập trận”.

Hồi tháng 11, không quân Mỹ từng sử dụng các thiết bị trên trong một cuộc tập trận.

“Đây không phải là lần đầu tiên sự cố này xảy ra”, Savannah Bray, phát ngôn viên không quân Mỹ nói. “Chúng tôi luôn cố gắng thu hồi chúng nhưng cũng có khi không xác định được vị trí và chúng trôi dạt vào bờ biển”.

Trên thiết bị cũng có số điện thoại để người dân Mỹ gọi điện cho quân đội nếu phát hiện thấy. Mỗi thiết bị này có giá 570.000 USD và quân đội Mỹ luôn ưu tiên thu hồi để tái sử dụng.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem