Cử tri mỹ
-
Năm 2024 được kỳ vọng sẽ thay đổi tình hình trên thế giới, đánh dấu bằng rất nhiều cuộc bầu cử lớn ở một loạt các quốc gia.
-
Đảng Cộng hòa đã mong chờ một "làn sóng đỏ" khổng lồ trong cuộc bầu cử giữa kỳ. Tuy nhiên, những gì họ chứng kiến không khác gì “gợn sóng” khi đảng Dân chủ đứng vững hơn dự đoán.
-
Các cuộc bỏ phiếu đã khép lại ở hơn 40 bang, bao gồm cả Washington, D.C. Tính đến 9 giờ tối ngày 8/11 (9 giờ sáng ngày 9/11 giờ Việt Nam), CBS News ước tính đảng Dân chủ đã giành được 161 ghế và đảng Cộng hòa (GOP) giành được 192 ghế ở Hạ viện.
-
Theo kết quả thăm dò ngay trong cuộc bầu cử giữa kỳ, nhiều cử tri Mỹ không hài lòng với tình hình đất nước hiện nay, phần lớn có quan điểm trái chiều về Tổng thống Joe Biden.
-
Trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm nay, các cử tri Mỹ sẽ bầu lại toàn bộ 435 ghế ở Hạ viện với nhiệm kỳ 2 năm, 35 trong tổng số 100 ghế Thượng viện nhiệm kỳ 6 năm cũng như 36 ghế thống đốc bang.
-
Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ chính thức diễn ra hôm nay 8/11 sẽ quyết định đảng nào kiểm soát Thượng viện và Hạ viện của Quốc hội Mỹ trong 2 năm tới, tác động đáng kể đến các quyết sách chính cũng như cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào năm 2024.
-
Cựu tổng thống Donald Trump đã triển khai rất nhiều cuộc vận động trong suốt chiến dịch bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2022, làm dấy lên suy đoán về chiến dịch tranh cử tổng thống của ông trong năm 2024.
-
Kết quả cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ ngày 8/11 tới sẽ tác động lớn tới cục diện chính trị nước này trong hai năm cuối nhiệm kỳ của Tổng thống Joe Biden tại Nhà Trắng.
-
Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama dự kiến sẽ đến hàng loạt bang chiến địa trong những ngày tới để vận động cho đảng Dân chủ trước thềm bầu cử giữa kỳ.
-
Đánh giá về năm cầm quyền đầu tiên của tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ không được khách quan và công bằng khi chỉ nhìn vào mức độ tín nhiệm của dân Mỹ dành cho ông Biden vào thời điểm hiện tại.