Cuba kỷ niệm 50 năm chiến thắng Giron

Chủ nhật, ngày 17/04/2011 14:04 PM (GMT+7)
Dân Việt - Ngày 16.4, Cuba tổ chức duyệt binh - diễu hành lớn kỷ niệm 50 năm chiến thắng Giron. Chủ tịch Cuba Raul Castro đã chủ trì lễ kỷ niệm.
Bình luận 0

Chủ tịch Cuba Raul Castro đứng trên lễ đài vẫy chào các binh chủng và toàn dân.

img
 

Lễ duyệt binh, diễu hành mở đầu bằng bài phát biểu ngắn gọn của ông Maydel Gomez, Chủ tịch Hiệp hội Sinh viên: “Thế hệ trẻ Cuba sẵn sàng kế thừa cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa”.

Phần đầu lễ duyệt binh, diễu hành là sự tái hiện lại chặng đường lịch sử của quân đội Cuba, trong đó có đoàn quân 128 kỵ binh cưỡi ngựa, con tàu Granma đã từng đưa chủ tịch Fidel Castro đến Cuba vào năm 1956.

Sau đó là màn biểu dương lực lượng của 6.000 binh lính cùng với xe bọc thép, xe tăng, máy bay chiến đấu và các phương tiện phòng không.

Cuộc diễu hành với sự tham gia của hàng vạn thanh niên đại diện thế hệ trẻ kế tục cuộc cách mạng của nhà lãnh đạo Fidel Castro.

Lễ duyệt binh, diễu hành được tổ chức trước thềm Đại hội Đảng lần thứ 6 càng tạo nên bầu không khí phấn khởi, niềm tin vào tương lai tốt đẹp hơn. Người dân cùng đồng thanh hô: “Fidel muôn năm! Raul muôn năm! Đảng Cộng sản Cuba muôn năm!”

Theo Xinhua
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem