Cục cảnh sát giao thông
-
Lãnh đạo Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an nhìn nhận, Công an TP.Hà Nội đã thực hiện tốt nhiều nhiệm vụ, trong đó nổi bật là việc xử lý nồng độ cồn.
-
Theo thông tin từ Cục CSGT, nếu trường hợp vi phạm nồng độ cồn là cán bộ, đảng viên, lực lượng chức năng sẽ tổ chức xác minh và gửi thông báo về cơ quan, đơn vị để xử lý nghiêm theo quy định của Đảng, của từng ngành, cơ quan.
-
Trước khi bị bắt để điều tra về hành vi Đánh bạc, "Tuấn phò mã 36" nổi tiếng vì tung nhiều clip trên mạng xã hội Tiktok để nổ có mối quan hệ với CSGT.
-
Công tác phối hợp liên ngành nhằm phát hiện các bất cập về tổ chức giao thông, hệ thống báo hiệu đường bộ, phát hiện các "điểm đen" tai nạn giao thông, vị trí có nguy cơ mất an toàn giao thông.
-
Từ ngày 15/9, cảnh sát giao thông sẽ được bố trí cán bộ hóa trang để phối hợp xử lý vi phạm giao thông.
-
Theo Thông tư 32/2023 của Bộ Công an có hiệu lực từ 15/9, quy định cảnh sát giao thông sẽ không được "đứng núp" trong khi tuần tra, kiểm soát công khai.
-
Chiếc xe tải vừa di chuyển khỏi trạm thu phí trên cao tốc Dầu Giây – Phát Thiết bất ngờ bốc cháy dữ dội khiến tài xế chỉ kịp bumg cửa bỏ chạy thoát thân.
-
Thời gian qua, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại Thủy đoàn I có những bước chuyển biến tích cực. Lãnh đạo đơn vị thường xuyên đôn đốc, kiểm tra và triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trên từng lĩnh vực công tác.
-
Kể từ khi Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an siết chặt kiểm tra xử lý vi phạm nồng độ cồn đã làm thay đổi thói quen uống rượu bia của người dân, tuy nhiên, vẫn còn nhiều trường hợp chống đối người thi hành công vụ.
-
Đến rạng sáng ngày 6/4, sau khi vớt được 3 thi thể nạn nhân, lực lượng chức năng vẫn nỗ lực tìm kiếm 2 nạn nhân còn lại trong vụ máy bay trực thăng rơi xuống biển trong khi chở khách tham quan vịnh Hạ Long.