Cung tần
-
Sinh con, làm mẹ là thiên chức trời ban cho người phụ nữ. Tuy nhiên vào thời phong kiến, gái lầu xanh và nhiều cung tần mỹ nữ không muốn có con, thậm chí không được phép mang thai. Do đó, họ đã phải tìm đến những biện pháp nhằm hạn chế việc có bầu.
-
Tình yêu của Thương Vương dành cho Vương hậu đã vượt qua cả suy nghĩ của tất cả mọi người. Thậm chí ông còn làm ra những điều xưa nay chưa từng có.
-
40000 mỹ nhân, có yêu đương hàng đêm không ngừng nghỉ, Đường Huyền Tông cũng khó lòng sủng ái tất cả các nàng. Vậy tại sao còn liên tục tuyển tú?
-
Vị vua đào hoa nhất lịch sử Trung Hoa được vây quanh bởi vô vàn cung tần mỹ nữ này lại có quan hệ đặc biệt với một nam nhân trong triều.
-
Chịu không nổi tình cảnh sống không bằng chết, nhiều mỹ nữ đã tự sát để không phải chịu lăng nhục, hành hạ.
-
Rất nhiều cung nữ, phi tần vô cùng sợ hãi khi bị lọt vào danh sách đi "thủ lăng" cho tiên đế.
-
Sau khi "cuộc vui" kết thúc, phi tử không được phép tiếp tục "qua đêm" trong phòng ngủ của vua và ngược lại...
-
Dưới thời nhà Hán, số lượng cung tần phục vụ một hoàng đế có thể lên tới 20.000 người.
-
Người hiếu sắc nhất trong thiên hạ có lẽ thuộc về Hán Linh Đế Lưu Hoành. Khi lập vị mới tròn 12 tuổi nhưng đã biết thèm khát đàn bà. Cùng với năm tháng lớn lên thì hứng thú thể xác với đàn bà của ông ta ngày càng được bộc lộ khiến người khác phải kinh ngạc...
-
Trong tất cả các triều đại phong kiến, duy nhất ở cố đô Huế có Bình An Đường là nhà an dưỡng và khám, chữa bệnh đặc biệt chỉ dành riêng cho các thái giám, cung nữ (thời vua nhà Nguyễn).