Cuộc đua Chiếc giày Vàng châu Âu 2020: Lần đầu cho Lewandowski?

Minh Tú Thứ hai, ngày 06/07/2020 16:10 PM (GMT+7)
Tiền đạo của Bayern Munich, Robert Lewandowski đang có cơ hội lần đầu tiên giành danh hiệu cá nhân cao quý Chiếc giày Vàng châu Âu.
Bình luận 0

Chiếc giày Vàng châu Âu là giải thưởng dành cho cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong hệ thống các giải VĐQG thuộc UEFA. Tính tới thời điểm này của mùa giải 2019/20, tiền đạo Robert Lewandowski của Bayern Munich đang dẫn đầu BXH với 34 bàn thắng, tương đương 68 điểm.

Lewandowski duy trì phong độ làm bàn rất ấn tượng trong sự nghiệp

Lewandowski duy trì phong độ làm bàn rất ấn tượng trong sự nghiệp

Lewandowski đang có cơ hội lần đầu tiên giành danh hiệu cá nhân cao quý này khi hơn người đứng sau là Ciro Immobile 5 bàn. Tuy nhiên, cơ hội vẫn còn khá nhiều cho Immobile bởi giải Serie A vẫn còn 8 vòng đấu trong khi Bundesliga đã khép lại.

Đứng thứ 3 và 4 trên BXH cũng là 2 chân sút của Bundesliga, Timo Werner và Erling Haaland. Trong khi Werner có 28 bàn cho Leipzig thì Haaland có 27 bàn trong 2 màu áo RB Salzburg và Dortmund.

Trong khi đó, 2 siêu sao hàng đầu thế giới Ronaldo và Messi lần lượt chỉ xếp thứ 5 và 6. Messi vẫn chơi hay nhưng không có duyên ghi bàn trong thời gian gần đây. Còn Ronaldo vẫn có khá cơ nhiều cơ hội bứt phá khi Serie A vẫn còn 8 vòng đấu nữa.

Cuộc đua Chiếc giày Vàng châu Âu 2020: Lần đầu cho Lewandowski? - Ảnh 2.

Top 6 cuộc đua Chiếc giày Vàng châu Âu

Trong top 10 cuộc đua này còn có những chân sút đáng chú ý khác như Jamie Vardy, Romelu Lukaku, Aubameyang hay Kylian Mbappe. Dù vậy, họ hoặc đã hết cơ hội hoặc còn rất ít khả năng bứt lên top 5.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem