Cuộc họp thượng đỉnh ở Madrid bàn “bom tấn” trong hè

Thứ bảy, ngày 05/04/2014 11:26 AM (GMT+7)
Radamel Falcao, Txiki Begiristain, Jorge Mendes, Dmitry Rybolovlev và Florentino Perez đã có một cuộc gặp chính thức tại Madrid. Nội dung cuộc gặp nhằm bàn về những thương vụ “bom tấn” trong mùa hè năm nay.
Bình luận 0

Trận tứ kết lượt đi Champions League giữa Real Madrid và Dortmund tại Bernabeu, Radamel Falcao và người đại diện Jorge Mendes đã xuất hiện trên khán đài để dự khán.

Khi trận đấu khép lại, cả hai lập tức di chuyển tới một nhà hàng sang trọng ở trung tâm thành phố Madrid, nơi Giám đốc thể thao Man City - Txiki Begiristain, Chủ tịch Monaco - Dmitry Rybolovlev và tỷ phú người Singapore - Peter Lim đã đợi sẵn. Không lâu sau khi bữa tiệc bắt đầu, Chủ tịch Real Madrid - Florentino Perez cũng đến chung vui.

Falcao gặp gỡ với Chủ tịch Perez
Falcao gặp gỡ với Chủ tịch Perez

Nguồn tin từ Deportes Cuatro cho biết, nội dung cuộc gặp gỡ có bàn đến các thương vụ trong tương lai mà các bên có thể hợp tác. Theo đó, Begiristain mong muốn mang Falcao đến Man City, Monaco của Rybolovlev muốn sở hữu Angel di Maria trong hè này, trong khi Perez đặc biệt kết Sergio Aguero và hi vọng đội bóng thành Manchester sẽ đồng ý nhả người.

Trường hợp của Falcao. Anh vốn không cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống tại Monaco và đã để ngỏ khả năng ra đi. Hồi cuối năm ngoái, tiền đạo người Colombia này dính chấn thương nặng và phải nghỉ hết giải. Trong thời gian “Mãnh hổ” chấn thương, Monaco vẫn sống khỏe và đó là lý do khiến Chủ tịch Rybolovlev có thể bán Falcao nếu nhận được cái giá 60 triệu euro, tương đương con số mà họ từng phải trả cho Atletico Madrid hồi mùa hè năm ngoái.

Nếu Man City thực sự muốn có Falcao, họ cần phải hi sinh Aguero. Đơn giản, “một rừng thì không thể có hai hổ”. Chưa kể chỉ có bán Aguero và dùng số tiền ấy để mua Falcao, đội chủ sân The Etihad mới có thể tránh được Luật công bằng tài chính. Giá của Aguero hiện giờ vào khoảng 50 triệu euro và tất nhiên đó không phải con số quá lớn với tham vọng của Real Madrid.

Có Aguero, Real Madrid sẽ tiến hành “lại quả” cho Monaco bằng thương vụ Di Maria. Cần nhớ rằng, hồi mùa hè năm ngoái, Chủ tịch Perez từng nhiều lần tìm cách bán tiền vệ người Argentina. Trong thời gian vừa qua, ông cũng đã yêu cầu HLV Carlo Ancelotti phải sử dụng Isco nhiều hơn. Monaco đã quan tâm tới Di Maria từ lâu và mùa hè này là cơ hội để họ thỏa nguyện ước.

Tùng Lâm (Tùng Lâm)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem