Cuộc tấn công của Iran vào Israel có thể xảy ra 'sớm nhất là vào thứ Hai'

PV (Theo Telegraph) Thứ hai, ngày 05/08/2024 11:00 AM (GMT+7)
Một số quan chức tin rằng một cuộc tấn công của Iran vào Israel có thể xảy ra "sớm nhất là vào thứ Hai", khi Mỹ đang chạy đua triển khai hỗ trợ quân sự và ngoại giao để giúp bảo vệ đồng minh của mình.
Bình luận 0
Cuộc tấn công của Iran vào Israel có thể xảy ra 'sớm nhất là vào thứ Hai'- Ảnh 1.

   Một chiếc xe jeep quân sự của Israel đỗ gần một trạm kiểm soát khi khói bốc lên từ đám cháy do tên lửa phóng từ miền nam Lebanon, ở Thượng Galilee, Israel, ngày 4/7/2024. Ảnh AFP

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói với ngoại trưởng các nước G7 rằng đòn tấn công của Iran và phong trào Hezbollah của Lebanon nhằm vào Israel có thể bắt đầu ngay từ hôm thứ Hai (5/8), cổng thông tin Axios đưa tin. 

Mỹ cho biết vào tối 3/8 rằng, họ sẽ gửi tàu chiến và máy bay chiến đấu đến khu vực này và vào thứ bảy, tướng Mỹ Michael Kurilla đã đến để giám sát lực lượng Mỹ.

Các nhà ngoại giao nước ngoài đã thất vọng vì sự im lặng đến từ Iran, trái ngược với cuộc tấn công vào tháng 4, được nước này thông báo rầm rộ trong nỗ lực rõ ràng nhằm giảm thiểu thương vong.

Ngày 4/8, Pháp đã cùng với Mỹ và Anh kêu gọi công dân của mình rời khỏi Lebanon và Iran vì lo ngại xung đột sẽ trở nên tồi tệ hơn.

Bộ trưởng ngoại giao Ý Antonio Tajani  đã cảnh báo người Ý ở Lebanon tránh xa miền Nam đất nước và trở về Ý càng sớm càng tốt bằng các chuyến bay thương mại, "do tình hình đang xấu đi".

Khả năng xảy ra xung đột mới sau vụ ám sát thủ lĩnh hàng đầu của Hamas Ismail Haniyeh tại Tehran vào tuần trước. Iran tuyên bố ông đã bị giết tại nhà khách do quân đội quản lý mà ông đang ở bằng một tên lửa tầm ngắn tuy nhiên sau đó truyền thông phương Tây, trong đó có tờ Telegraph cho biết ông Ismail Haniyeh đã bị giết bởi những quả bom được các điệp viên Mossad gài trong nhiều phòng khác nhau.

Ba quan chức Mỹ và Israel chia sẻ với hãng tin Axios rằng họ dự đoán Iran sẽ tấn công Israel sớm nhất là vào thứ Hai (5/8).

Theo Axios, Mỹ cũng đang dẫn đầu các kế hoạch kêu gọi sự hỗ trợ từ các quốc gia thân thiện trong khu vực tương tự như cách nước này đã làm vào tháng 4 khi Jordan, Ả Rập Xê Út và Anh (cùng nhiều nước khác) đã giúp ngăn chặn cuộc tấn công liên quan đến hàng trăm quả đạn từ Iran.

Truyền thông Iran đã đưa tin rộng rãi rằng cuộc tấn công này có mục đích tàn phá hơn vụ tấn công hồi tháng 4, trong khi Tel Aviv và các thành phố khác không bị cấm.

Ngày 3/8, Tổng thống Mỹ Joe Biden được các phóng viên hỏi liệu ông có nghĩ Iran sẽ lùi bước không. "Tôi hy vọng là vậy. Tôi không biết", ông nói.

Tuyên bố của Bộ ngoại giao Pháp cho biết: "Trong bối cảnh an ninh cực kỳ bất ổn... chúng tôi kêu gọi [công dân Pháp] sắp xếp ngay để rời khỏi Lebanon càng sớm càng tốt ", đồng thời nói thêm rằng một số chuyến bay thương mại từ Beirut đến Pháp vẫn có thể thực hiện.

Đối với công dân của mình đang sống tại Iran, Pháp đã thúc giục họ "tạm thời rời đi" do nguy cơ "không phận và sân bay của Iran bị đóng cửa". Những cảnh báo mới được đưa ra hai ngày sau khi tất cả công dân Pháp đến Iran được yêu cầu rời đi. 

Vào ngày 3/8, Bộ trưởng Ngoại giao Anh David Lammy đã đưa ra cảnh báo "hãy rời đi ngay" vì lo ngại rằng "tình hình có thể xấu đi nhanh chóng".

Air France và Transavia France, cùng với Lufthansa, là một trong những hãng hàng không đã tạm dừng các chuyến bay đến và đi từ Beirut. 

Đồng thời, theo Channel 12, có tới 100.000 người Israel đang đi nghỉ hoặc sống ở nước ngoài đang phải vật lộn để tìm chuyến bay đến Tel Aviv. Ít nhất 18 hãng hàng không đã hủy các chuyến bay đến thành phố này, bao gồm British Airways và Wizz. Giá vé vẫn còn có vẻ đã tăng đáng kể.

Trong khi đó, hai người đã bị đâm chết và hai người khác bị thương trong một vụ tấn công khủng bố ở vùng ngoại ô Tel Aviv vào ngày 4/8. 

Các nhân viên cứu thương của Magen David Adom cho biết vụ tấn công là "một vụ tấn công khủng bố phức tạp và khó khăn", với thương vong xảy ra ở 3 địa điểm riêng biệt, cách nhau khoảng 500 mét.

Kể từ ngày 7/10, khi khoảng 1.100 người chủ yếu là dân thường bị giết bởi các hành động tàn bạo của Hamas, 25 người Israel, bao gồm cả nhân viên an ninh, đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công khủng bố của người Palestine ở Israel và Bờ Tây. Năm thành viên khác của lực lượng an ninh đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ với các hoạt động khủng bố ở Bờ Tây.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem