Cuộc thi tôi là nông dân 4.0
-
6 dự án – 6 "đứa con tinh thần" của các cá nhân, nhóm cá nhân được lựa chọn đều là những dự án đặc sắc nhất, bám sát các Thể lệ, tiêu chí do Ban Tổ chức đề ra.
-
Cuộc thi “Làm nông thời công nghệ 4.0” (tiền thân là “Tôi là Nông dân 4.0”) đang bước vào giai đoạn nước rút, từ 670 hồ sơ được gửi về từ khắp mọi miền của Tổ quốc, Ban Sơ khảo đã họp và chọn ra được 23 dự án tiêu biểu nhất.
-
Tưởng rằng chỉ là một cuộc dạo chơi ngẫu hứng, ai ngờ mảnh đất nông nghiệp đã níu giữ những chàng trai thành thị, để rồi họ đã tạo ra một xu hướng làm nông nghiệp mới. Nguyễn Duy Hải Linh, chồng ca sỹ Bảo Trâm Idol, chia sẻ anh và nhóm bạn muốn tạo ra một thế hệ nông dân mới, không chạm tay vào đất mà vẫn được quản lý rất nhiều đất.
-
Hôm nay (4.7), tại hội trường lớn Toà nhà báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt (Hà Nội) sẽ diễn ra lễ trao giải cuộc thi “Tôi là nông dân 4.0”.
-
Bức xúc trước vấn nạn mua phải cây giống kém chất lượng, một lão nông ở Vĩnh Long quyết tâm tự tạo ra giống cây trồng chất lượng để phục vụ cho nhà vườn và chia sẻ kinh nghiệm cho những nông dân khác. Từ đó, ông từng bước trở thành “vua” cây giống miền Tây và tạo được thương hiệu cây giống chất lượng Island.
-
Ngút ngàn màu xanh dọc con đường vào vùng cam Thượng Bằng La nổi tiếng của Văn Chấn, hỏi ông Nguyễn Minh Nhiệm - Tổ trưởng Tổ hợp tác chuyên canh cam Thiên Tuế thì không ai ở đây không biết. Sinh năm 1956, ít ai ngờ lão nông ở cái tuổi lục tuần này lại là một trong những người đi tiên phong trong việc áp dụng công nghệ cao vào nông nghiệp địa phương.
-
(TTV Online)Trong khi kim ngạch xuất khẩu trái cây ngày càng tăng cao nhưng ngược lại, số nhà máy chế biến các sản phẩm từ cây ăn trái tại Việt Nam vẫn rất hạn chế, nhiều nơi còn dùng công nghệ chế biến, bảo quản từ thời Liên Xô cũ. Vì đâu doanh nghiệp “chùn tay” trước việc đầu tư công nghệ vào lĩnh vực này?
-
Trong khi kim ngạch xuất khẩu trái cây ngày càng tăng cao nhưng ngược lại, số nhà máy chế biến các sản phẩm từ cây ăn trái tại Việt Nam vẫn rất hạn chế, nhiều nơi còn dùng công nghệ chế biến, bảo quản từ thời Liên Xô cũ. Vì đâu doanh nghiệp “chùn tay” trước việc đầu tư công nghệ vào lĩnh vực này?
-
Từ hai nghìn mét vuông trồng cà rốt và củ cải, anh Nguyễn Văn Đoàn – Giám đốc HTX Nam Sơn – đã mở rộng diện tích lên cả trăm ha, đồng thời liên kết với 1.000 hộ nông dân sản xuất rau củ quả trên diện tích 3.600 ha, sản lượng mỗi năm 72.000 tấn, doanh thu trên 360 tỷ đồng.
-
Xuất phát từ những khó khăn trong thực tế nuôi cá vược anh nông dân Nguyễn Văn Liệu ở thôn Trà Bôi, xã Thụy Liên (Thái Thụy, Thái Bình) đã tự mày mò, nghiên cứu thành công 3 quy trình nuôi cá vược thương phẩm mang lại hiệu quả kinh tế cao và hướng tới phát triển bền vững.