Cuốn sách đắt nhất thế giới có giá 14 triệu USD

Thứ tư, ngày 27/11/2013 13:34 PM (GMT+7)
Mức khởi điểm của quyển kinh thánh mang tên "The Bay Psalm Book" là 6 triệu USD, tuy nhiên, kết thúc phiên đấu giá kéo dài 5 phút nó đã được ấn định ở mức 14.165 triệu USD.
Bình luận 0
Ngày 26.11, bản dịch quyển kinh thánh mang tên "The Bay Psalm Book" in tại Cambridge, Massachusetts vào năm 1640 đã được đem ra đấu giá tại New York.

 Cuốn sách được bán với giá 14.165 triệu USD
Cuốn sách được bán với giá 14.165 triệu USD

Giá khởi điểm của cuốn sách là 6 triệu USD, tuy nhiên, kết thúc phiên đấu giá kéo dài 5 phút nó đã được ấn định ở mức 14.165 triệu USD. Với mức giá này, cuốn sách đã lập kỷ lục mới về “quyển sách in đắt giá nhất thế giới".

Được biết, quyển kinh thánh in bằng giấy màu nâu, gáy sách bọc vàng. Trong phiên đấu giá chỉ kéo dài 5 phút, nó được đặt trong hộp kính.

Nhà bán đấu giá Sotheby cho biết chủ sở hữu mới của cuốn sách là David Rubenstein, một doanh nhân người Mỹ. Khi phiên đấu giá diễn ra, ông này đang ở Australia và trả giá qua điện thoại.

Được biết, trước khi cuốn "The Bay Psalm Book" trở thành quyển sách đắt nhất thế giới, danh hiệu này thuộc về cuốn truyện “Cánh chim đất Mỹ” của nhà văn John James Audubon. Quyển sách này được đấu giá thành công với mức 11.5 triệu USD hồi 10.2010.
Cẩm Mai (theo Sina) (Cẩm Mai (theo Sina))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem