Cựu con tin đòi bồi thường 6,8 triệu USD

Thứ bảy, ngày 10/07/2010 09:35 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Bà Ingrid Betancourt, từng bị phiến quân ở miền Nam Colombia bắt cóc, vừa đòi Chính phủ bồi thường 6,8 triệu USD vì những tổn thất mà bà phải chịu đựng.
Bình luận 0
img
Bà Betancourt khi được trả tự do

Trong một tuyên bố hôm qua, Bộ Quốc phòng Colombia tỏ rất sửng sốt trước việc bà Betancourt đòi bồi thường số tiền khổng lồ trên.

Trong vòng 6 năm, từ 2002 đến 2008, bà Betancourt đã bị phiến quân ở miền Nam Colombia bắt cóc khi bà đang tổ chức chiến dịch vận động tranh cử tổng thống tại khu vực này.

Phiến quân khi đó đã đòi một số tiền chuộc lớn song Chính phủ Colombia kiên quyết không thương lượng.

Cùng với 15 con tin khác, trong đó có ba người Mỹ, bà Betancourt đã chịu mọi tổn thất về tâm lý, thể xác suy sụp và không còn hy vọng sống sót.

Tuy nhiên trong một chiến dịch táo bạo vào năm 2008, lính đặc nhiệm Colombia đã giải thoát thành công các con tin sau 6 năm bị giam cầm. 

Theo bà Betancourt, việc đòi bồi thường không chỉ dành riêng cho cá nhân bà mà còn giúp cho hai đứa con của bà được đền bù sau nhiều năm không có mẹ.

Tuy nhiên Bộ Quốc phòng Colombia lưu ý bà Betancourt rằng, trước khi bị Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia (FARC) bắt cóc, bà đã không hề quan tâm đến cảnh báo của giới chức quân sự về mức độ rủi ro khi vận động tranh cử ở miền Nam đầy bất ổn và bạo lực.

Trong khi đó, phó Tổng thống Colombia Francisco Santos - từng bị một băng buôn lậu ma túy bắt giữ trong tám tháng - cũng bất bình về việc bà Betancourt đòi bồi thường, cho rằng đó là sự "vô ơn" đối với các nỗ lực giải cứu của chính phủ.

Theo AP 
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem