Cựu danh thủ Thể Công "đọc" đội hình ĐT Việt Nam đấu UAE

Song Minh Thứ hai, ngày 14/06/2021 15:40 PM (GMT+7)
Cựu tuyển thủ quốc gia và Thể Công một thời Phạm Như Thuần cho rằng cực khó để dự đoán chính xác đội hình xuất phát của ĐT Việt Nam đấu UAE.
Bình luận 0

ĐT Việt Nam sẽ đá 5-3-2

23 giờ 45 đêm 15/6, ĐT Việt Nam sẽ đá trận "chung kết" tranh ngôi nhất bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 với UAE.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt tác nghiệp tại UAE, ngoại trừ trường hợp tiền vệ Tuấn Anh chưa kịp bình phục chấn thương, HLV Park Hang-seo có đầy đủ những nhân tố tốt nhất trong tay.

Cựu danh thủ Thể Công "đọc" đội hình ĐT Việt Nam đấu UAE - Ảnh 1.

Danh thủ Phạm Như Thuần (thứ 2 từ trái qua) khẳng định Tiến Linh là chân sút thuộc hàng hiếm của bóng đá Việt Nam.

Trả lời phỏng vấn Dân Việt tại cuộc Giao lưu trực tuyến thông tin trước trận đấu ĐT Việt Nam – UAE, cựu danh thủ Thể Công Phạm Như Thuần nói:

"Tôi nghĩ dự đoán đội hình xuất phát của ĐT Việt Nam lúc này còn khó hơn nhiều đoán tỷ số.

Ví dụ trận đấu với Malaysia, có ai HLV Park Hang-seo lại để Văn Thanh, một cầu thủ chạy cánh đang có phong độ rất cao trên ghế dự bị để đặt niềm tin vào Trọng Hoàng bên cánh phải, đưa Hoàng Đức vào sân đá cặp với Xuân Trường ở vị trí tiền vệ trung tâm đâu?

Thực tế, tất cả các cầu thủ được HLV Park Hang-seo trao cơ hội vào sân đều hoàn thành tốt nhiệm vụ,  gây ra bất ngờ so với đối thủ.

Lực lượng ĐT Việt Nam lúc này có chiều sâu, cầu thủ đá chính và dự bị trình độ một 9 một 10 và mọi chuyện đều có thể xảy ra.

Bất kỳ cầu thủ nào không đáp ứng được yêu cầu đều có thể bị thay thế".

Theo danh thủ Phạm Như Thuần – người từng có thời gian dẫn dắt Than Quảng Ninh ở V.League và là khách mời quen thuộc trong các chương trình bình luận trên K+, VTV, HLV Park Hang-seo chắc chắn đã có những tính toán kỹ lưỡng về nhân sự, đấu pháp cho trận gặp UAE, đặc biệt khi ông bị truất quyền chỉ đạo:

"HLV Park Hang-seo tính toán con người, đấu pháp tùy theo đối thủ. Ví dụ trước Indonesia non nớt, chúng ta buộc phải thắng, ông đã để Hồng Duy, Văn Thanh quán xuyến 2 bên cánh.

Họ chủ yếu chỉ tấn công, tập trung có mặt ở bên phần sân đối phương.

Nhưng khi gặp Malaysia già dơ hơn, tấn công cánh tốt, ông đã tin dùng Trọng Hoàng, Văn Hậu ở 2 biên để duy trì sự chắc chắn, cân bằng giữa tấn công-phòng ngự.

Trước UAE, chúng ta không buộc phải thắng và tôi nghĩ ông sẽ ưu tiên sự chắc chắn hàng đầu với sơ đồ 5-3-2 khi phòng ngự và chuyển đổi 3-5-2 khi phản công".

Tiến Linh là "hàng hiếm" của ĐT Việt Nam

Theo danh thủ Phạm Như Thuần, UAE lúc này là một đội bóng mạnh và họ đã khác rất nhiều so với trận lượt đi trên sân Mỹ Đình thua Việt Nam 0-1.

Hàng công  của họ có sự xuất hiện của 3 tiền đạo nhập tịch gồm Sebastian Tagliabue (gốc Argentina), Caio Canedo và Fabio Lima (Brazil) cộng với chân sút số 1 Ali Mabkhout (người đã không sang Việt Nam hồi tháng 11/2019 do bị "treo giò" vì thẻ phạt).

Cựu danh thủ Thể Công "đọc" đội hình ĐT Việt Nam đấu UAE - Ảnh 3.

Tiến Linh sẽ "xé lưới" UAE trong trận "chung kết" bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á đêm 15/6 tới? Ảnh: FIFA

Đây sẽ là lúc ĐT Việt Nam phải thể hiện sự chắc chắn trong phòng ngự và đưa ra những tình huống "xử lý" sở trường để khiến UAE ngỡ ngàng:

"Tôi nghĩ Tiến Linh là một tiền đạo thuộc hàng hiếm của bóng đá Việt Nam. Tôi hay nói vui cậu ta là "vua 1 chạm". Tiến Linh có cảm quan, tư duy chiến thuật rất tốt, đá đơn giản nhưng luôn nhạy cảm, biết cách chọn vị trí, có mặt đúng thời điểm để ghi bàn.

Tiến Linh rất hiểu các vệ tinh xung quanh mình và tôi nghĩ hàng thủ UAE sẽ phải đau đầu để kiểm soát Tiến Linh", danh thủ Phạm Như Thuần chia sẻ.

Cựu danh thủ Thể Công "đọc" đội hình ĐT Việt Nam đấu UAE - Ảnh 4.

ĐT Việt Nam hào hứng tập luyện tối 13/6, sẵn sàng cho trận thư hùng với chủ nhà UAE. Ảnh: VFF

Đấu UAE, ĐT Việt Nam còn có "vũ khí" tới từ những tình huống cố định xuất phát từ đôi chân của Xuân Trường hoặc Quang Hải:

"Cả Xuân Trường và Quang Hải đều đá phạt rất tốt. Quỹ đạo bay của trái bóng xuất phát từ đôi chân của họ đều rất "khó chịu", khiến hàng thủ đối phương gặp nhiều khó khăn khi cản phá, tạo điều kiện cho chúng ta tận dụng thời cơ ở những tình huống 2, tình huống 2.

Nếu được hưởng những quả phạt hàng rào từ cự ly 16 đến 18m, Quang Hải và Xuân Trường đều có thể thực hiện tốt với hy vọng có bàn thắng", danh thủ Phạm Như Thuần nói.

Với những phân tích của mình, dù biết là rất khó chính xác 100% nhưng cựu danh thủ Thể Công vẫn đưa ra dự đoán về đội hình xuất phát của ĐT Việt Nam đá "chung kết" bảng G với UAE với sơ đồ 5-3-2: "Thủ môn Tấn Trường; bộ ba trung vệ Duy Mạnh – Ngọc Hải – Tiến Dũng; 5 tiền vệ là Trọng Hoàng (phải) – Xuân Trường – Quang Hải – Hoàng Đức – Đoàn Văn Hậu (trái); bộ đôi tiền đạo Văn Toàn – Tiến Linh.

Tôi dự đoán ĐT Việt Nam sẽ hòa UAE 2-2, cống hiến 90 phút mãn nhãn, kịch tính cho người hâm mộ".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem