Cứu đói

  • (Dân Việt) - Thủ tướng Chính phủ vừa chỉ đạo Bộ Tài chính xuất cấp (không thu tiền) 1.500 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ 2 tỉnh Cao Bằng, Lào Cai để cứu đói cho nhân dân trong dịp giáp hạt năm 2012.
  • (Dân Việt) - Thủ tướng Chính phủ vừa chỉ đạo Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 2.550 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ 2 tỉnh Quảng Trị và Quảng Bình để cứu đói nhân dân trong thời gian giáp hạt năm 2012.
  • (Dân Việt) - UBND tỉnh Điện Biên đã phân bổ gần 2.400 tấn gạo cho toàn bộ 9 địa phương trong toàn tỉnh với tổng số trên 15.000 hộ được cấp phát. Theo quy định, mỗi nhân khẩu được hỗ trợ 30kg gạo trong 2 tháng, riêng số gạo dư sẽ xét trợ cấp thêm cho một số đối tượng thiếu đói trên 2 tháng theo hướng dẫn.
  • (Dân Việt) - Đó là số gạo tỉnh cấp cho các hộ nghèo theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp gạo cho hộ nghèo thiếu đói giáp hạt năm 2012.
  • (Dân Việt) - Thủ tướng Chính phủ vừa chỉ đạo Bộ Tài chính xuất cấp (không thu tiền) 3.592 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Lạng Sơn và tỉnh Điện Biên để cứu đói nhân dân trong thời gian giáp hạt năm 2012.
  • (Dân Việt) - Thủ tướng Chính phủ vừa chỉ đạo Bộ Tài chính xuất cấp (không thu tiền) 9.879 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ 7 địa phương để cứu đói nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán và giáp hạt năm 2012.
  • (Dân Việt) - Đó là đề xuất của Bộ LĐTBXH sau tổng hợp về tình hình thiếu đói tại 7 tỉnh.
  • (Dân Việt) - Ngày 16.12, gần 31 tấn gạo của Tổ chức Care Quốc tế tại VN đã được đưa về xã Tân Thạnh, huyện Tân Thạnh, Long An, để cứu đói cho các hộ dân nghèo bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Theo chương trình, mỗi hộ khó khăn sẽ được hỗ trợ 12kg gạo/người. Tuy nhiên, một lượng lớn gạo đã không tới tay người nghèo mà được cấp phát cho nhà giàu.
  • (Dân Việt) - Ngày 13.12, thông tin từ UBND tỉnh Quảng Nam, Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định hỗ trợ cho tỉnh 25 tỷ đồng và 1.000 tấn gạo để khắc phục hậu quả lũ lụt đầu tháng 11.2011 vừa qua.
  • (Dân Việt) - UBND phường Hòa Thuận (TP.Tam Kỳ) đã họp toàn dân khối phố Đông Yên, cấp gạo cho người nghèo trong khối và công khai xin lỗi người dân về việc cán bộ khối phố Đông Yên đã đem bán số gạo này.