Cựu HLV ĐT Việt Nam nói gì khi Hà Nội FC vô địch V.League sớm 2 vòng?

Tuệ Minh Thứ sáu, ngày 20/09/2019 10:40 AM (GMT+7)
Sau trận thắng chủ nhà SLNA 1-0 ở cuộc đọ sức sớm vòng 24 V.League 2019 chiều qua, Hà Nội FC đã vô địch sớm 2 vòng. Trò chuyện với Dân Việt, cựu HLV ĐT Việt Nam Phan Thanh Hùng cho rằng với sự ổn định từ con người tới lối chơi, đội bóng Thủ đô sẽ còn thống trị V.League mấy mùa nữa.
Bình luận 0

Sau 24 trận đã đấu, Hà Nội FC (52 điểm) đã lên ngôi vô địch V.League 2019 sớm 2 vòng, hơn đội xếp sau là TP.HCM (42 điểm) 10 điểm dù đá nhiều hơn 1 trận.

Đây là chiếc Cúp vô địch V.League lần thứ 5 của đội bóng Thủ đô tính từ lần đầu góp mặt ở đấu trường cao nhất bóng đá Việt Nam năm 2009.

4 lần vô địch trước đó của Hà Nội FC là vào các năm 2010, 2013, 2016 và 2018.

img

Hà Nội FC đã vô địch V.League 2019 sớm 2 vòng đấu sau chiến thắng 1-0 trước chủ nhà SLNA ở vòng 24.

Trao đổi với Dân Việt sáng nay về hành trình đăng quang của Hà Nội FC, cựu HLV ĐT Việt Nam Phan Thanh Hùng - người từng đưa Hà Nội T&T (nay là Hà Nội FC) tới ngôi vô địch V.League 2010, 2013 và hiện đang dẫn dắt Than Quảng Ninh nói:

"Với Hà Nội FC, thành công của họ là một quá trình dài hơi, xuyên suốt. Có thể nói tới lúc này, Hà Nội FC có lực lượng rất dày, đạt tới độ ổn định cao từ con người tới lối chơi.

Ở V.League hiện tại không có đội bóng nào có thể là đối trọng xứng tầm với họ và việc Hà Nội FC vô địch sớm 2 vòng là điều không có gì bất ngờ".

img

Cựu HLV ĐT Việt Nam Phan Thanh Hùng cho rằng Hà Nội FC đã đạt tới độ ổn định cao về con người, lối chơi cũng như quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, đầu tư dài hơi. Ảnh: I.T

Phân tích kỹ hơn, HLV Phan Thanh Hùng bảo: "Hà Nội FC năm nay phải thi đấu với mật độ rất dày cả ở Cúp QG, V.League và AFC Cup.

Có những thời điểm những trụ cột của họ gặp chấn thương nhưng HLV Chu Đình Nghiêm vẫn có những sự thay thế xứng đáng để vượt khó thành công.

Ngay một tiền đạo tốt như Hoàng Vũ Samson còn được Hà Nội FC "nhả" cho Quảng Nam thì hiểu là lực lượng của họ tốt và dày thế nào".

HLV Phan Thanh Hùng cho hay suốt 10 năm qua, Hà Nội FC luôn đào tạo trẻ rất tốt, tạo đội ngũ kế cận. Các cầu thủ trẻ được các "đàn anh" dìu dắt và ngày càng trưởng thành:

"Ngoài những ngoại binh tốt nhất V.League như trường hợp của Omar, Oseni, Hà Nội FC cũng có những nội binh đẳng cấp, dày dạn kinh nghiệm như Văn Quyết, Thành Lương cộng với các tài năng trẻ đang ngày càng "chín" như Thành Chung, Quang Hải, Duy Mạnh, Đức Huy, Hùng Dũng...

Việc được thi đấu nhiều trong màu áo các ĐTQG Việt Nam giúp dàn cầu thủ này ngày càng bản lĩnh hơn", cựu HLV ĐT Việt Nam Phan Thanh Hùng nhận định.

Chốt lại, HLV Phan Thanh Hùng nhấn mạnh: "Mùa giải năm nay, TP.HCM cũng thi đấu rất tốt để tạo nên đối trọng với Hà Nội FC trong một thời gian.

Tuy nhiên, TP.HCM vẫn không đủ chiều sâu lực lượng cùng những nhân tố xuất sắc để có thể tạo nên bất ngờ. Tôi nghĩ vị trí thứ 2 cũng đã là rất tốt đối với TP.HCM rồi.

Với Hà Nội FC, họ hội đủ mọi yếu tốt để vô địch từ quá trình chuẩn bị tới con người, lối chơi, sự đầu tư... Trong bóng đá không nói trước được điều gì nhưng với những gì hiện có, Hà Nội FC sẽ còn thống trị V.League mấy mùa giải nữa".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem