Cựu HLV ĐT Việt Nam nói gì sau trận thắng UAE?

Song Minh Thứ sáu, ngày 15/11/2019 09:40 AM (GMT+7)
Tối qua, ĐT Việt Nam đã thắng UAE 1-0 để mở ra nhiều cơ hội đi tới vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á. Nhìn lại trận đấu này, cựu HLV ĐT Việt Nam Hoàng Văn Phúc cho rằng tấm thẻ đỏ mà UAE phải nhận chính là tình huống bước ngoặt của trận đấu.
Bình luận 0

Trong trận đấu tối qua, UAE đã phải chơi thiếu người từ phút 38 sau khi hậu vệ Khalifa (số 12) nhận thẻ đỏ trực tiếp do phạm lỗi với Tiến Linh trong tình huống chân sút ĐT Việt Nam đang băng xuống và có cơ hội ghi bàn.

Với ưu thế hơn người, các học trò HLV Park Hang-seo đã giành chiến thắng chung cuộc 1-0 với pha lập công duy nhất của Tiến Linh phút 44.

img

ĐT Việt Nam ăn mừng chiến thắng 1-0 trước UAE tối 14/11. Ảnh: Lê Hiếu

Chiến thắng giúp ĐT Việt Nam vươn lên dẫn đầu bảng G với 10 điểm/4 trận, hơn Thái Lan (đội đã để thua Malaysia 1-2) 3 điểm.

Nhìn lại trận đấu giữa ĐT Việt Nam và UAE, cựu HLV ĐT Việt Nam Hoàng Văn Phúc nói: "Rõ ràng HLV Park Hang-seo đã chuẩn bị rất kỹ cho trận đấu.

Tôi nghĩ, ông đã hình dung được các tiếp cận trận đấu của UAE và có đấu pháp phù hợp, lựa chọn chơi chắc chắn trong hiệp 1 chờ cơ hội bung ra ở những tình huống cụ thể.

Pha bóng Tiến Linh bị phạm lỗi dẫn tới tấm thẻ đỏ của hậu vệ UAE là kết quả của sự chuẩn bị kỹ lưỡng đó.

Có thể khẳng định chúng ta không hơn UAE đâu, trình độ ngang nhau và mọi thứ được quyết định bởi những tình huống như vậy thôi.

Đó chính là bước ngoặt của trận đấu và việc có bàn thắng cuối hiệp 1 giúp ĐT Việt Nam càng dễ tính toán hơn".

img

Cựu HLV ĐT Việt Nam Hoàng Văn Phúc cho rằng tình huống UAE phải nhận thẻ đỏ là bước ngoặt của trận đấu. Ảnh: I.T

Khi Dân Việt đặt câu hỏi về 1 cầu thủ chơi tốt nhất bên phía ĐT Việt Nam trong trận gặp UAE, HLV Hoàng Văn Phúc bày tỏ:

"Đó là Tuấn Anh. Cậu ta đã có một trận đấu quá hay ở khu vực giữa sân. Tuấn Anh chơi càng ngày càng chững chạc, bản lĩnh và hợp lý trong từng pha xử lý".

Theo HLV Hoàng Văn Phúc, mấu chốt dẫn tới chiến thắng xứng đáng của ĐT Việt Nam chính là sức mạnh tập thể:

"Các cầu thủ đã chơi với nhau khá lâu dưới thời HLV Park Hang-seo. Họ tuân thủ và thực hiện tốt đấu pháp chiến thuật của ban huấn luyện. Tất cả đều hiểu phải làm gì trong những thế trận cụ thể, hệ thống được vận hành ngày càng nhuyễn".

img

Tuấn Anh đã thể hiện được vai trò "ông chủ" ở khu vực giữa sân khi đối đầu UAE. Ảnh: Lê Hiếu

Chốt lại, cựu HLV ĐT Việt Nam nói về trận đấu với "kỳ phùng địch thủ" Thái Lan tối 19/11 tới: "Đây là trận đấu rất quan trọng.

Thái Lan luôn rất hiểu ĐT Việt Nam và là đối thủ lớn của chúng ta. Tôi được biết, ngay sau trận thắng UAE, HLV Park Hang-seo đã nhắc nhở các học trò phải sớm trở lại trạng thái cân bằng và duy trì sự tập trung cao nhất cho trận đấu với Thái Lan.

Về mặt tâm lý, chúng ta đang có lợi thế hơn khi Thái Lan kém chúng ta 3 điểm trên bảng xếp hạng. Nếu tận dụng được những lợi thế về nhiều mặt, trong đó có việc được thi đấu trên sân nhà Mỹ Đình để giành chiến thắng, tôi cho rằng chúng ta đã bước 1 chân vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem