Cứu hộ hai cá thể voọc đặc biệt quý hiếm

Thứ hai, ngày 25/04/2011 06:16 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Hạt Kiểm lâm liên huyện Tuy Phước, Quy Nhơn, Bình Định vừa phát hiện và cứu hộ thành công hai cá thể voọc chà vá chân xám (1 mẹ, 1 con) đang bị nuôi giữ trái phép.
Bình luận 0

Theo ông Trần Duy An - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm liên huyện Tuy Phước, hai cá thể voọc chà vá chân xám đang nuôi giữ trái phép tại nhà ông Phạm Văn Hùng ở xóm 2 thôn Long Thành, xã Phước Mỹ, TP Quy Nhơn. Đây là loài linh trưởng đặc biệt quý hiếm được Sách đỏ Việt Nam xếp ở nhóm IB (loài cực kỳ nguy cấp có khả năng tuyệt chủng cần được bảo vệ).

Ông Hùng cho hay, cách đây hơn một tháng ông mua hai cá thể voọc chà vá chân xám này từ một người dân ở huyện Vân Canh trong tình trạng sức khỏe suy kiệt và sắp bị đem đi giết thịt để nấu cao. Khi đưa về nuôi, sức khỏe của hai con voọc dần hồi phục tốt, tuy nhiên gần đây chúng bị tiêu chảy, nên cần được cán bộ chuyên môn chăm sóc, bảo vệ.

img

Hai cá thể voọc chà vá chân xám khi được chăm sóc tại Hạt Kiểm lâm liên huyện Tuy Phước, Quy Nhơn.

Trong ngày 24.4, các chuyên gia của Trung tâm Cứu hộ linh trưởng (Vườn quốc gia Cúc Phương) đã đến địa phương làm thủ tục để tiếp nhận chăm sóc, bảo vệ hai cá thể voọc quý hiếm này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem