Cứu sống một người bị thanh sắt đâm xuyên sọ

Thứ bảy, ngày 18/09/2010 06:48 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Các bác sĩ tại Viện Nghiên cứu y học toàn Ấn Độ (AIIMS) vừa thực hiện thành công một cuộc phẫu thuật hiếm có, khi lấy ra thanh sắt tròn dài 25cm, đường kính hơn 1cm đâm xuyên qua sọ não một người đàn ông.
Bình luận 0

Người bị nạn nói trên là anh Bhuvaneshwar, 30 tuổi, nhân viên một văn phòng giao thông khu vực. Bhuvaneshwar đã bị một chiếc xe tải chạm vào khi đang đạp xe trên đường khiến anh bị ngã, đầu bị một thanh sắt cắm trên đường xuyên qua hộp sọ ở phần giữa hai mắt và chạm vào tủy sống.

Sau khi có kết quả chụp cắt lớp, các bác sĩ AIIMS đã thực hiện phẫu thuật ở trong miệng người bị nạn bằng cách mở một vết cắt ở sau thành hầu ở khu vực giữa gốc lưỡi và vòm miệng, sau đó họ khoan phần xương nơi thanh sắt cắm chặt ở trong để tạo điều kiện cho việc dễ dàng rút thanh sắt ra, đồng thời dùng kẹp để giữ cho tủy sống khỏi bị tổn hại.

Thời gian thực hiện cuộc phẫu thuật này kéo dài 12 giờ liền.

10 ngày sau khi bị nạn và được phẫu thuật kịp thời, đến ngày 16-9, sức khỏe của anh Bhuvaneshwar đã ổn định và đang hồi phục.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem