Cựu thủ lĩnh của ISIS-K bị Taliban "hành quyết"

Nguyễn Thái - Mirror Thứ ba, ngày 28/09/2021 11:55 AM (GMT+7)
Taliban xác nhận đã giết chết một cựu thủ lĩnh của ISIS-K - nhóm thực hiện vụ đánh bom liều chết gần sân bay Kabul hồi tháng 8, khiến ít nhất 180 người thiệt mạng. 
Bình luận 0

img

Taliban xác nhận đã hành quyết cựu thủ lĩnh của ISIS-K hồi giữa tháng 8. Ảnh: ATFP

Theo Mirror, Taliban tuyên bố đã "hành quyết" cựu thủ lĩnh ISIS-K, Abu Omar Khorasani, tại một nhà tù ở Afghanistan vào giữa tháng 8. 

Khi nắm quyền ở Afghanistan hôm 15/8, Taliban kiểm soát cả nhà tù Pul-i-Charkhi, nơi Khorasani bị giam giữ. Một số nguồn tin cho hay, cựu thủ lĩnh của ISIS-K đã được trả tự do cùng hàng nghìn tù nhân khác ở nhà tù này. 

Tuy nhiên, Wall Street Journal đưa tin rằng, Khorasani bị bắn chết cùng 8 tù nhân khác. 

Trong tuần này, Taliban xác nhận Khorasani đã bị giết chết, theo đài truyền hình al-Mayadeen của Lebanon. 

Khorasani đang chịu án tử hình vào thời điểm Taliban nắm quyền kiểm soát Afghanistan. Sau khi bị quân đội Mỹ và Afghanistan bắt giữ vào tháng 5/2020, Khorasani bị kết án 800 năm tù và tử hình. 

Theo Wall Street Journal, 2 ngày trước khi chết, Khorasani vẫn tin rằng sẽ được Taliban trả tự do. Tuy nhiên, tờ nhật báo Mỹ cho rằng Khorasani bị đưa ra khỏi phòng giam và bị bắn chết. 

Việc Taliban "hành quyết" cựu thủ lĩnh ISIS-K thể hiện rõ thông điệp, Taliban sẽ không thỏa hiệp với các thành viên Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS). 

ISIS-K được thành lập vào năm 2015, tiếp quản vùng đất trước đây do tổ chức khủng bố al-Qaeda chiếm giữ. 

Khorasani  lên nắm quyền lãnh đạo khi Abdul Haseeb Logari bị giết hồi tháng 4/2017. ISIS-K sau đó khoe khoang rằng đã chiếm được hang động của Osama bin Laden ở vùng núi Tora Bora, đông Afghanistan. 

Kể từ đó, ISIS-K thực hiện nhiều vụ tấn công nhằm vào Taliban cũng như quân đội Mỹ, NATO và Afghanistan. Năm 2020, các tay súng ISIS-K đã xông vào một bệnh viện phụ sản, giết 16 người vô tội, gồm cả trẻ sơ sinh. 

Nhóm khủng bố này còn nhận trách nhiệm trong vụ đánh bom liều chết gần sân bay quốc tế Kabul hồi tháng 8, khiến 13 quân nhân Mỹ và 170 người Afghanistan thiệt mạng.  

Tiến sĩ Rakib Ehsan, thành viên nghiên cứu tại Hiệp hội Henry Jackson (Anh), chia sẻ với The Sun rằng, ISIS-K nhận định Taliban hiện tại "quá ôn hòa". 

"ISIS-K vỡ mộng về Taliban và cho rằng tổ chức này đang phản bội Hồi giáo", Rakib nói. 

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem