Đá bại đối thủ Philippines, HLV Hà Nội FC vẫn buồn điều gì?

Hoàn Minh Thứ ba, ngày 25/06/2019 21:58 PM (GMT+7)
Tối nay, Hà Nội FC đã thắng đội khách Ceres Negros (Philippines) 2-1 ở trận bán kết lượt về AFC Cup 2019 khu vực Đông Nam Á. Phát biểu sau trận đấu, HLV Chu Đình Nghiêm bày tỏ tham vọng lên ngôi vô địch khu vực và tiến sâu trên đấu trường châu lục.
Bình luận 0

Trong trận bán kết lượt về AFC Cup 2019 khu vực Đông Nam Á diễn ra tối nay trên sân Hàng Đẫy, Hà Nội FC đã chơi hoàn toàn lấn lướt trước Ceres Negros.

Sau hiệp 1 không ghi được bàn thắng, sang hiệp 2, các học trò HLV Chu Đình Nghiêm đã 2 lần "xé lưới" đối phương và người lập công và Omar (phút 59), Văn Quyết (64').

img

Quang Hải đã chơi hay và góp phần quan trọng vào chiến thắng 2-1 của Hà Nội FC trước Ceres Negros tối nay. Ảnh: AFC

Những nỗ lực cuối trận của đội khách chỉ giúp họ tìm được 1 bàn gỡ do công Curt Dizon phút 85, chấp nhận thua chung cuộc 1-2.

Thắng 3-2 sau 2 lượt trận bán kết đi-về, Hà Nội FC đã giành vé vào chung kết AFC Cup 2019 khu vực Đông Nam Á.

img

HLV Chu Đình Nghiêm cho rằng Hà Nội FC vẫn cần cải thiện thêm khả năng dứt điểm nếu muốn tiến sâu tại AFC Cup 2019. Ảnh: Hoàn Minh

Phát biểu sau trận đấu, HLV Chu Đình Nghiêm (Hà Nội FC) nói: "Đây là trận đấu hay, các cầu thủ của tôi đã chơi tốt trước một đối thủ "khó chịu" như Ceres Negros.

Đã từ lâu Hà Nội FC mong muốn khẳng định được mình trên đấu trường châu lục và mùa giải năm nay, chúng tôi đang đi đúng hướng".

Theo HLV Chu Đình Nghiêm, trước thềm AFC Cup 2019, Hà Nội FC đặt mục tiêu vào chung kết khu vực và lúc này đã hoàn thành:

"Khi đã đi tới đây rồi, chúng tôi sẽ đặt tiếp mục tiêu vô địch khu vực và tiến sâu hơn nữa ở châu lục", HLV họ Chu nhấn mạnh.

Khi phóng viên đặt câu hỏi về Văn Quyết - đội trưởng Hà Nội FC mới trở lại sau chấn thương nhưng đã ghi bàn trong trận đấu quan trọng với Ceres Negros, HLV Chu Đình Nghiêm chia sẻ:

"Văn Quyết luôn chứng tỏ được sự chuyên nghiệp, nỗ lực hết mình trên sân dù mới trở lại sau chấn thương. Thực tế, khi đội di chuyển từ Philippines về Việt Nam, Văn Quyết đã bị ốm nhưng đã kịp bình phục ra sân và chơi tốt trận lượt về".

Vậy đâu là điều ông không hài lòng sau trận thắng hôm nay? một phóng viên hỏi và HLV Hà Nội FC đáp:

"Đó là khả năng tận dụng cơ hội. Các cầu thủ của tôi vẫn chưa chắt chiu, đặc biệt trong hiệp 1. Sau khi dẫn 2-0, các cầu thủ lại chơi chùng xuống và để đối thủ gỡ lại 1 bàn, tự gây ra khó khăn trong những phút cuối trận".

Khi Dân Việt đặt câu hỏi về những khó khăn khi càng tiến sâu tại AFC Cup càng phải đối mặt với những chấn thương, sứt mẻ lực lượng trong cuộc đua đến ngôi vô địch V.League 2019, HLV Chu Đình Nghiêm chốt lại:

"Rõ ràng là việc phải thi đấu cả ở V.League và AFC Cup khiến cầu thủ của tôi bị bào mòn thể lực rất nhiều và những chấn thương là điều khó tránh khỏi.

Cứ thứ 3, thứ 4 đá AFC Cup, cuối tuần lại đá V.League nên chúng tôi cũng phải cố gắng điều chỉnh, xoay tua cầu thủ sao cho hợp lý nhất.

Chúng tôi xác định có bao nhiêu sẽ cố gắng chơi hết bấy nhiêu. Toàn đội đoàn kết, nỗ lực vì mục tiêu chung mang tới niềm vui cho người hâm mộ".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem