Đá bại Myanmar, ĐT nữ Việt Nam giành vé dự VCK ASIAN Cup

Tuệ Minh Thứ ba, ngày 11/04/2017 20:01 PM (GMT+7)
Tối 11.4, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã vượt qua “kỳ phùng địch thủ” Myanmar để giành tấm vé duy nhất của bảng D dự vòng chung kết (VCK) giải vô địch châu Á (ASIAN Cup) 2018…
Bình luận 0

Trước khi bước vào cuộc đọ sức có ý nghĩa chung kết vòng loại bảng D, cả Việt Nam và Myanmar đều có được 9 điểm sau 3 trận toàn thắng với tỷ số đậm trước các đối thủ Iran, Singapore, Syria. Tuy nhiên, các cô gái Việt Nam tạm dẫn đầu bảng do hơn hiệu số bàn thắng-thua (+24 so với +22).

img

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam ăn mừng chiến thắng trước Myanmar tối 11.4. Ảnh: VTV

Lợi thế đó đủ để giúp HLV Mai Đức Chung lựa chọn cách nhập cuộc an toàn, chắc chắn trên sân nhà Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Trong khi Myanmar phải chủ động đẩy cao đội hình tấn công tìm bàn thắng. Với thể lực tốt, Myanmar chơi áp sát rất nhanh. Trong 45 phút đầu tiên, những mũi nhọn tấn công bên phía tuyển Việt Nam như Huỳnh Như, Hải Yến, Tuyết Dung gặp rất nhiều khó khăn trong xử lý bóng, phối hợp nhóm.

Cơ hội tốt nhất trong hiệp 1 thuộc về phía Myanmar khi Wer Phaw (số 8) có cơ hội sút bóng cận thành nhưng bóng lại tìm trúng xà ngang phút 27. Trong khi đó, những nỗ lực dứt điểm mang đậm dấu ấn cá nhân của Huỳnh Như hoặc thiếu lực, hoặc đưa bóng đi thiếu chính xác.

Sau giờ nghỉ, HLV Mai Đức Chung đã dành bất ngờ cho đồng nghiệp người Hà Lan Roger Reijners bên kia chiến tuyến khi thúc giục các học trò đá tấn công nhanh, chủ động. Thủ môn Mya Phu Ngon chỉ có thể cứu thua cho đội nhà sau những pha dứt điểm của Vũ Thị Nhung, Huỳnh Như, chứ không thể cản được Tuyết Dung (số 7) mở tỷ số phút 55.

Từ một pha dàn xếp tấn công ăn ý, Tuyết Dung đột phá táo bạo đi qua 2-3 cầu thủ Myanmar, xâm nhập vòng cấm đối mặt và hạ gục thủ môn Mya Phu Ngon.

Khoảng thời gian còn lại của trận đấu, Myanmar vẫn miệt mài đẩy cao đội hình tấn công nhưng không thể tìm được bàn gỡ. Thậm chí, họ còn phải nhận thêm bàn thua thứ 2 ở phút 82 và người lập công cho đội tuyển Việt Nam là Huỳnh Như (số 19). Và có lẽ, cách biệt còn lớn hơn nếu như trước đó, phút 75, chính Huỳnh Như không đá hỏng quả phạt đền.

Thắng trận chung cuộc 2-0, thầy trò HLV Mai Đức Chung xếp thứ 1 bảng D vòng loại ASIAN Cup 2018 với 4 trận toàn thắng. Kết quả này cũng giúp đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam giành tấm vé duy nhất của bảng D tới Jordan dự VCK ASIAN Cup vào năm sau.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem