Đá bại Viettel FC, HLV Hà Nội FC vẫn than phiền trọng tài!

Hoàn Minh Thứ tư, ngày 06/03/2019 21:45 PM (GMT+7)
Tối nay, Hà Nội FC đã đá bại Viettel 2-0 trên sân Hàng Đẫy. Phát biểu sau trận đấu, HLV Chu Đình Nghiêm cho rằng trọng tài đã quá lạm dụng thẻ và điều này đã ảnh hưởng tới chất lượng trận đấu.
Bình luận 0

Trong trận đấu tối nay, Hà Nội FC vẫn thể hiện được khả năng kiểm soát bóng, lối chơi nhuần nhuyễn để có 2 bàn thắng do công Omar, Oseni ngay trong hiệp 1.

Bất chấp việc phải thi đấu thiếu người trong phần lớn thời gian hiệp 2 khi đội trưởng Văn Quyết nhận thẻ đỏ, Hà Nội FC vẫn bảo toàn được chiến thắng chung cuộc 2-0.

img

HLV Chu Đình Nghiêm cho rằng trọng tài đã quá lạm dụng thẻ phạt trong trận Hà Nội FC thắng Viettel 2-0 ở vòng 3 V.League 2019. Ảnh: Hoàn Minh

Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Chu Đình Nghiêm (Hà Nội FC) nói: "Trận đấu diễn ra quyết liệt, điều đó có thể lường trước được. Nhưng tôi cho rằng trọng tài chính (ông Trần Đình Thịnh - PV) đã quá lạm dụng thẻ. 

Nếu trọng tài dùng thẻ hợp lý hơn thì cầu thủ sẽ không bị ảnh hưởng tâm lý. Cần nhớ, khi đã bị 1 thẻ thì cầu thủ sẽ thiếu tự tin, phải cẩn thận hơn khi tranh cướp bóng. Điều này sẽ ảnh hưởng tới chất lượng trận đấu".

img

Văn Quyết đã phải nhận thẻ đỏ trong trận đấu với Viettel tối nay. Ảnh: Vietnamnet

Trước câu hỏi của phóng viên về tình huống vào bóng quyết liệt thái quá của Quế Ngọc Hải (Viettel) đối với Văn Kiên cuối trận, HLV Chu Đình Nghiêm không giấu nổi sự bức xúc:

"Trong tình huống Văn Quyết chỉ tì vai thôi nhưng trọng tài lại nhận định là đánh nguội nên đã rút thẻ đỏ. Còn sau pha vào bóng của Quế Ngọc Hải, Văn Kiên có 4 nốt giày trên ống đồng. Nếu Kiên không may mắn thì cậu ta có thể dình chấn thương nặng. Tôi nghĩ đây là tình huống Ngọc Hải phải nhận thẻ đỏ nhưng trọng tài đã không quyết định như vậy".

img

Hà Nội FC ăn mừng chiến thắng trước Viettel FC ở vòng 3 V.League 2019 tối nay. Ảnh: Vietnamnet

Nhìn nhận chung về trận đấu, HLV Chu Đình Nghiêm chia sẻ: "Chúng tôi đã nhập cuộc tốt và có 2 bàn thắng trong hiệp 1. Trong hiệp 2, khi thiếu người, Hà Nội FC đã phải chuyển đổi lối chơi.

Tôi hài lòng với kết quả và 3 điểm giành được. Tuy nhiên, trận đấu này đã bào mòn thể lực của cầu thủ Hà Nội FC rất nhiều. Các bạn biết đấy, khi thiếu người khi những cầu thủ trong sân phải nỗ lực gấp đôi để bù lấp.

Thực sự tôi rất lo cuối trận có cầu thủ chấn thương nhưng may là điều đó đã không xảy ra".

Trước câu hỏi của Dân Việt về việc có cảm giác Quang Hải tăng cân và chơi không đúng phong độ khi được vào sân thay người trong hiệp 2, HLV họ Chu bày tỏ: 

"Quang Hải vẫn tập luyện rất tốt và ra sân luôn nỗ lực. Cậu ta cần một vài trận đấu để giải tỏa và tôi tin cậu ra sẽ sớm tìm lại phong độ tốt nhất".

Vậy tình hình chấn thương của Bùi Tiến Dũng ra sao? một phóng viên hỏi và HLV Chu Đình Nghiêm đáp: "Tiến Dũng có thể tập luyện được rồi nhưng vì chấn thương ở cổ tay rất nhạy cảm với thủ môn  nên chúng tôi muốn cậu ta bình phục hoàn toàn rồi mới tiếp xúc với bóng".

Nói về việc mất quân cho đội U23 Việt Nam, trong khi Hà Nội FC vẫn phải thực hiện nhiệm vụ tại AFC Cup, HLV Chu Đình Nghiêm chốt lại:

"Nhiệm vụ quốc gia luôn quan trọng nhất. Theo đó, ngày 7.3, các cầu thủ của chúng tôi sẽ tập trung cùng U23 Việt Nam. Ngày 8.3, họ sẽ được trả về để cùng CLB đi Singapore thi đấu AFC Cup.

Sau khi trở về nước, Quang Hải, Văn Hậu... sẽ tiếp tục tập trung làm nhiệm vụ tại vòng loại U23 châu Á dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hanng-seo"

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem