Đá hỏng khó tin, Hà Nội FC vẫn ca khúc khải hoàn AFC Cup

Song Minh Thứ tư, ngày 31/07/2019 19:21 PM (GMT+7)
Chiều nay, B.Bình Dương đã tiếp Hà Nội FC ở trận chung kết lượt đi AFC Cup 2019 khu vực Đông Nam Á. Sau 90 phút "thủy chiến", đội bóng Thủ đô vẫn giành được lợi thế dù đã phung phí những cơ hội mười mươi.
Bình luận 0

Trong chuyến làm khách của B.Bình Dương chiều nay, Hà Nội FC không thể đưa ra sân đội hình như ý do một số trụ cột như Moses, Duy Mạnh, Văn Kiên, Đức Huy, Đình Trọng... hoặc chấn thương, hoặc không có tình trạng tốt nhất.

HLV Chu Đình Nghiêm phải dùng đội hình "chắp vá" với sự xuất hiện của Hùng Dũng ở vị trí hậu vệ phải (thế chỗ Văn Kiên). Đậu Văn Toàn được đá chính từ đầu ở vị trí tiền vệ trung tâm cùng Quang Hải.

img

Hà Nội FC và chủ nhà B.Bình Dương (áo đỏ) "thủy chiến" trong trận chung kết lượt đi AFC Cup khu vực Đông Nam Á.

Tiền vệ "lão tướng" Thành Lương xuất trận ngay từ đầu bên hành lang phải và thường xuyên "đảo cánh" với Ngân Văn Đại. Đội trưởng Văn Quyết đá cặp với Omar trên hàng công.

Bên kia chiến tuyến, B.Bình Dương để Anh Đức ngồi dự bị, chân sút U23 Việt Nam Tiến Linh đá chính cặp với ngoại binh chủ lực Luiz. 

Ở vòng tròn giữa sân, cựu tuyển thủ Việt Nam Lê Tấn Tài đảm nhiệm vai trò "nhạc trưởng". Bên cánh phải, cầu thủ chạy cánh năng nổ Tô Văn Vũ thường xuyên cố gắng leo biên, tạt bóng vào trong cho Luiz thể hiện khả năng "không chiến".

img

Quang Hải bỏ lỡ nhiều cơ hội trong cuộc đọ sức với B.Bình Dương chiều nay. Ảnh: 24h

Diễn biến trên sân cho thấy Hà Nội FC vẫn nỗ lực thể hiện khả năng kiểm soát bóng, phối hợp nhóm nhỏ bất chấp mặt sân khá lầy lội vì trời mưa. Trong khi đó, B.Bình Dương chủ động đá phòng ngự phản công, chơi nhiều bóng dài.

Thực tế, ngay ở phút thứ 10, một vũng nước trên sân đã giúp đường chuyền tưởng như hỏng của B.Bình Dương thành đường kiến tạo... đẹp cho Luiz băng xuống đi bóng qua thủ môn Văn Công. Tiếc là pha xử lý sau đó của chân sút này lại hỏng, Hà Nội FC thoát thua "oan".

Kiên nhẫn với lối chơi của mình, phút 24, Quang Hải và Omar có pha phối hợp tuyệt vời từ giữa sân để Omar thoát xuống đối mặt với thủ môn Đức Cường.

Tiếc là pha dứt điểm của Omar và tiếp theo là cú đá bồi của Quang Hải đều không đủ hiểm hóc để hạ được thủ môn đội chủ nhà.

Ngay sau đó 1 phút, Quang Hải lại có cơ hội sút bóng hiểm hóc từ ngoài vòng cấm. Thủ môn Đức Cường đẩy được bóng ra đến chân trung vệ Thành Chung lên tham gia tấn công.

Vậy mà trong tình huống đá bóng cận thành vào lưới trống, Thành Chung lại đá ra ngoài một cách khó tin!

Nhưng rồi các CĐV Hà Nội FC cũng không phải chờ lâu để được ăn mừng. Phút 32, Ngân Văn Đại bị Nguyễn Hùng Thiện Đức (số 2- B.Bình Dương) phạm lỗi trong vòng cấm.

img

Văn Quyết ghi bàn từ chấm 11m giúp Hà Nội FC thắng chủ nhà B.Bình Dương ở trận chung kết lượt đi AFC Cup khu vực ĐNÁ. Ảnh: 24h

Từ chấm 11m, Văn Quyết không thắng được thủ môn Đức Cường trong cú dứt điểm đầu tiên nhưng cú đá bồi của anh đã mở tỷ số cho Hà Nội FC.

Khoảng thời gian sau đó trận đấu diễn ra khá hấp dẫn, đặc biệt là những phút cuối hiệp 1. Ngay sau khi Văn Đại dứt điểm chệch cột dọc trong gang tấc trong vòng cấm, B.Bình Dương đã có pha đáp trả với pha tăng tốc rồi chuyền bóng chính xác của Văn Vũ từ bên cánh phải nhưng Luiz lại đánh gót hụt, bỏ lỡ cơ hội san bằng tỷ số.

Sau giờ nghỉ, việc B.Bình Dương phải đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ giúp Hà Nội FC có thêm nhiều khoảng trống tạo ra những pha bóng nguy hiểm.

Phút 47, Quang Hải sút xa nhưng thủ môn Đức Cường tiếp tục cho thấy phản xạ xuất sắc để cứu thua.

Phút 58, Văn Quyết kiến tạo hoàn hảo từ bên cánh phải vào cho Quang Hải băng cắt dứt điểm rất nhanh nhưng bóng lại đi chệch cột dọc đáng tiếc.

Phút 69, Hà Nội FC tiếp tục bỏ lỡ một cơ hội mười mươi. Cầu thủ mới vào thay người Kebe phối hợp ăn ý để Omar thoát xuống đi bóng qua thủ môn Đức Cường. Tuy nhiên trước sự đeo bám rất rát của hậu vệ B.Bình Dương, Omar lại đưa bóng vào... cột dọc.

img

Hà Nội FC ăn mừng chiến thắng 1-0 trước chủ nhà B.Bình Dương chiều nay. Ảnh: 24h

Trong khoảng 15 phút cuối trận, B.Bình Dương với sự có mặt của Anh Đức (thế chỗ Tiến Linh) đã chơi rất quyết tâm nhưng những pha triển khai tấn công khá đơn giản của họ không thể xuyên thủng hàng thủ Hà Nội FC.

Vài cơ hội hiếm hoi không thật rõ ràng có được, Anh Đức cũng không thể tận dụng thành công. Đáng tiếc nhất là tình huống đánh đầu cận thành vọt xà ngang của Anh Đức phút bù giờ cuối cùng sau khi nhận đường tạt bóng từ bên cánh phải của ngoại binh Ali Rabo.

Chấp nhận thua 0-1, B.Bình Dương sẽ phải "chơi tất tay" trong chuyến làm khách của Hà Nội FC trên sân Hàng Đẫy ở trận lượt về diễn ra lúc 19 giờ ngày 7/8 tới.

Đội thắng ở cặp đấu giữa B.Bình Dương và Hà Nội FC sẽ lọt vào vòng bán kết liên khu vực gặp CLB Altyn Asyr (Turkmenistan) ngày 20/8.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem