Đà Nẵng: "Người dân còn qua lại giao lưu nên xảy ra tình trạng lây nhiễm chéo trong khu phong tỏa"

Diệu Bình Thứ hai, ngày 09/08/2021 09:28 AM (GMT+7)
Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Đà Nẵng cho biết, việc phường Nại Hiên Đông (Sơn Trà) liên tục xuất hiện nhiều ca mắc mới trong khu dân cư và khu chung cư cho thấy, người dân vẫn còn qua lại giao lưu, gặp gỡ nên xảy ra tình trạng lây nhiễm chéo.
Bình luận 0

Bác sĩ Tôn Thất Thạnh, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Đà Nẵng cho biết, phường Nại Hiện Đông (Sơn Trà) phong tỏa từ ngày 1/8, đến nay lấy mẫu xét nghiệm cho người dân ít nhất 3 lần nhưng vẫn còn xuất hiện ca mắc mới.

Đặc biệt, chỉ riêng trên tuyến đường Nại Hiên Đông 18 (phường Nại Hiên Đông) xuất hiện cùng lúc 12 ca mắc Covid-19.

Bác sĩ Thạnh cho rằng, khi thực hiện cách ly, số ca mắc mới sẽ giảm dần trong các lần xét nghiệm. Tuy nhiên, phường Nại Hiên Đông vẫn liên tục xuất hiện nhiều ca mắc mới trong khu dân cư và khu chung cư. Điều này cho thấy, người dân vẫn còn qua lại giao lưu, gặp gỡ nên xảy ra tình trạng lây nhiễm chéo.

Theo bà Ngô Thị Kim Yến, Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng, những ngày qua, số ca mắc Covid-19 tại thành phố tiến triển nặng phải thở máy, lọc máu, thậm chí ECMO đang tăng lên. Con số này chiếm đến 5% tổng số ca mắc Covid-19 đang điều trị.

Đà Nẵng: Số ca Covid-19 tiến triển nặng phải thở máy, lọc máu, chạy ECMO tăng - Ảnh 1.

Số ca mắc Covid-19 tại Đà Nẵng tiến triển nặng phải thở máy, lọc máu, chạy ECMO tăng. Ảnh: BVCC

Cụ thể, tính từ ngày 10/7 ngày 8/8, Đà Nẵng ghi nhận 1.283 bệnh nhận Covid-19. Hiện các bệnh viện tại Đà Nẵng đang điều trị cho 1.002 bệnh nhân, trong đó có 45 bệnh nhân nặng. Cộng dồn từ đầu năm, Đà Nẵng có 12 bệnh nhân tử vọng, điều trị khỏi 539 bệnh nhân.

Theo bà Yến, đây là dấu hiệu đáng lo, vì vậy người dân cần chủ động thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch.

Từ thực tế trên, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu lãnh đạo 5 phường đang thiết lập cách ly y tế trên địa bàn quận Sơn Trà, đặc biệt phường Nại Hiên Đông và Thọ Quang phải thiết lập các chốt nhỏ tại khu dân cư nhằm ngăn chặn người dân ra ngoài, tăng cường kiểm tra, xử lý những trường hợp vi phạm.

Đà Nẵng: Số ca Covid-19 tiến triển nặng phải thở máy, lọc máu, chạy ECMO tăng - Ảnh 2.

Đà Nẵng tăng cường kiểm tra, xử lý những trường hợp vi phạm phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: D.B

"Song song việc thiết lập chốt nhỏ trong khu dân cư, các địa phương phải đóng tất cả các đường ngang, ngõ tắt ra đường chính, cấm tuyệt đối những người không có thẩm quyền vào khu cách ly y tế", ông Quảng nhấn mạnh.

Bí thư Đà Nẵng yêu cầu Ban quản lý Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp rà soát lại việc cấp giấy đi đường của doanh nghiệp trên tinh thần không được quá 50% tổng số lao động.

"Nếu cả hệ thống chính trị không quyết tâm, không chung tay thì chúng ta sẽ trả cái giá rất đắt. Vì vậy, phải xác định rõ trách nhiệm của từng cá nhân nếu tiếp tục để tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp", ông Quảng nói và yêu cầu Sở Y tế, CDC thành phố đánh giá nghiêm túc chiến lược, biện pháp phòng chống dịch để triển khai chiến lược phù hợp tiếp theo.

Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND, Trưởng Ban phòng chống dịch Covid-19 Đà Nẵng cho rằng, tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố vẫn còn diễn biến phức tạp, số ca mắc trong khu vực cách ly, khu phong tỏa vẫn xuất hiện nhiều.

Ông Chinh yêu cầu quận Sơn Trà huy động tối đa lực lượng tham gia phòng chống dịch, nhất là tập trung giám sát tại khu dân cư. Công an thành phố, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố ưu tiên hỗ trợ quận Sơn Trà để sớm khống chế dịch bệnh.

Chủ tịch UBND Đà Nẵng cũng đề nghị ngành y tế đánh giá từng khu vực cụ thể để tiến hành lấy mẫu xét nghiệm đại diện hộ gia đình, tránh tình trạng tập trung đông người, sớm xây dựng chiến dịch tiêm vaccine.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem