Đà Nẵng: Nhiều cây cảnh, bonsai "độc, lạ" tại sân chơi của ND

Kim Oanh Thứ bảy, ngày 01/09/2018 20:05 PM (GMT+7)
Chiều 1.9, tại công viên 29.3, nhân kỷ niệm 73 năm ngày Quốc khánh 2.9 (2.9.1945 - 2.9.2018) và ngày thành lập hội nghề cây cảnh, nhiều hội viên nông dân, các nghệ nhân cây cảnh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã tổ chức triển lãm nghệ thuật cây cảnh, bonsai độc, lạ các loại.
Bình luận 0

img

Các hội viên nông dân, nghệ nhân cây cảnh trao đổi kinh nghiệm chăm sóc, tạo dáng cho cây bonsai độc, lạ.

Triển lãm thu hút hơn 300 cây cảnh bonsai độc, lạ cùng nhiều tác phẩm đá nghệ thuật, cây cảnh các loại…của nhiều hội viên nông dân và các nghệ nhân cây cảnh trên địa bàn Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam, Thừa Thiên Huế…

Ông Nguyễn Văn Quý – Chi hội trưởng Chi hội nghề nghiệp cây cảnh phường Hòa Cường Nam (quận Hải Châu), Chủ tịch Hội Nghệ thuật Hoa Viên thành phố Đà Nẵng cho biết, phần lớn các tác phẩm tham gia triển lãm là của nhiều hội viên nông dân thuộc các chi hội trên địa bàn thành phố tham gia. Hoạt động nhằm tạo một sân chơi, trao đổi kinh nghiệm chăm sóc, cách làm hay, sáng tạo, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật trong quá trình trồng và chăm sóc cây cảnh, bonsai...

img

Cây bonsai của hội viên nông dân phường Hòa Cường Nam (quận Hải Châu) trưng bày tại triển lãm

Được biết, nghề trồng hoa, cây cảnh được Hội Nông dân các cấp thành phố Đà Nẵng tổ chức dạy nghề cho nhiều hội viên nông dân nhằm tạo việc làm cho nông dân trong thời kỳ hội nhập, diện tích đất càng ngày bị thu hẹp.  

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem