Đà Nẵng: Trăn quý được phát hiện nằm vắt vẻo trên cây giữa phố đã được thả về tự nhiên

Mộc Yên Thứ năm, ngày 23/09/2021 14:07 PM (GMT+7)
Cá thể trăn gấm được lực lượng Kiểm lâm Liên Chiểu (Đà Nẵng) thả về rừng an toàn.
Bình luận 0

Ngày 23/9, Hạt Kiểm lâm Liên Chiểu (Đà Nẵng) cho biết, đơn vị đã thả cá thể trăn gấm quý hiếm (tên khoa học Phyhon recticulatus) về rừng tự nhiên tại tiểu khu 4A Rừng đặc dụng Nam Hải Vân. Tại thời điểm thả, cá thể trăn này nặng khoảng 17kg, dài 2,5 mét, thể trạng khỏe mạnh.

Ông Nguyễn Văn Truyền, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Liên Chiểu cho biết, cá thể trăn này được đơn vị vận động gia đình ông H.T.N (trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) giao nộp để thả về môi trường tự nhiên.

Đà Nẵng: Thả trăn quý nặng đến 17kg về rừng - Ảnh 1.

Kiểm lâm Liên Chiểu (Đà Nẵng) thả trăn gấm về rừng an toàn. Ảnh: LLCC

Trước đó, ngày 15/9, Chi cục Kiểm lâm Đà Nẵng nhận thông tin về việc xuất hiện cá thể trăn lớn ở phường Hòa Minh. 

Người dân phát hiện con trăn nằm vắt vẻo trên một cây lớn tại đường Đặng Huy Tá (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu).

Việc phát hiện trăn giữa phố khiến nhiều người dân hiếu kỳ, tụ tập xem quá trình bắt trăn từ trên cây cao. Một số thanh niên đã kéo con trăn này xuống và bắt giữ. Sau khi nhận thông báo từ lực lượng kiểm lâm, người dân đã giao nộp cá thể trăn gấm quý hiếm này để thả về rừng.

Thông tin từ Hạt Kiểm lâm Liên Chiểu cho biết, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã tiếp nhận và thả về rừng tự nhiên 1 cá thể khỉ đuôi lợn, 1 cá thể cu li nhỏ, 1 cá thể rùa.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem