đá phản lưới nhà

  • Ở trận đấu gặp Than Quảng Ninh mới đây, các cầu thủ Sanna Khánh Hòa đã có pha phản lưới nhà khá hài hước. Theo đó, trong một tình huống lộn xộn, thủ thành Tuấn Mạnh của Sanna Khánh Hòa đã phá bóng trúng chân đồng đội Đình Nhơn, khiến bóng dội trở lại lưới nhà, biếu cho đội khách bàn nâng tỷ số lên 2-0. Chung cuộc trận này, Than Quảng Ninh thắng 3-0.
  • Trước FLC Thanh Hóa và XSKT Cần Thơ, SLNA đều có thể trận tốt, nhưng 2 bàn đá phản lưới nhà của Mạnh Hùng và Quế Ngọc Hải đã phá hỏng tất cả. Ban huấn luyện và các cầu thủ chỉ còn biết cười lắc đầu vì đó đều là những pha bóng thiếu may mắn.
  • Ở trận giao hữu nhằm chuẩn bị cho mùa giải mới diễn ra vào cuối tuần qua, hậu vệ Zarko Udovicic của Zaglebie Sosnowiec đã có một pha đá phản lưới nhà vô cùng khó tin, nhưng cực kỳ đẹp mắt khiến đội nhà thất thủ 1-3 trước Stal Mielec.
  • Ở lượt trận thứ 3 Copa America diễn ra vào sáng nay, ĐT Mỹ đã xuất sắc đánh bại Paraguay với tỷ số 1-0 để trở thành đại diện thứ 2 tại bảng A giành vé vào vòng tứ kết. Đồng thời, kết quả này còn khiến “La Albirroja” và Costa Rica phải nói lời chia tay với giải vô địch bóng đá Nam Mỹ.
  • Thời gian qua, NHM môn thể thao vua đã được chứng kiến vô vàn trận cầu hay, bàn thắng đẹp và cả những pha đá phản lưới nhà cực kỳ ngớ ngẩn. Dưới đây là những pha “đốt đền” hài hước nhất trong lịch sử bóng đá.
  • Trang GiveMeSport vừa bầu chọn ra bàn thua “lãng nhách” nhất vòng bảng VCK U23 châu Á. Theo đó, pha đánh đầu phản lưới nhà của Hoàng Lâm trong trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 UAE nhận được nhiều bầu chọn nhất.
  • Trong bóng đá, chỉ cần một chút thiếu tập trung trong khâu phòng ngự để rồi sút tung lưới nhà thì các cầu thủ sẽ tự biến mình thành tội đồ của đội bóng. Dưới đây là 10 pha “đốt đền” độc nhất vô nhị trong lịch sử túc cầu giáo.
  • Ở loạt trận đấu tại các giải VĐQG châu Âu diễn ra đêm qua, rạng sáng nay, các tên tuổi lớn như Liverpool, Atletico Madrid hay AC Milan đều giành trọn 3 điểm trước những đối thủ bị đánh giá yếu hơn.
  • Một số kênh truyền hình của Brazil đã một mực khẳng định, bàn mở tỷ số của Brazil trong trận đấu với Chile đến từ tình huống đá phản của Gonzalo Jara, chứ không phải do công của David Luiz. Ngay lập tức, FIFA đã vào cuộc và giải oan cho hậu vệ Chile.
  • Sau khi Marcelo đá phản lưới nhà trong trận khai mạc World Cup 2014 diễn ra hồi rạng sáng nay, cư dân mạng đã chế ảnh mỉa mai hậu vệ đang khoác áo CLB Real Madrid.