"Đá sòng phẳng với ĐT Nhật Bản đã là nỗ lực lớn của ĐT Việt Nam"

Long Nguyên Thứ năm, ngày 11/11/2021 21:33 PM (GMT+7)
Chia sẻ sau trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Nhật Bản, các chuyên gia đã đánh giá rất cao nỗ lực của thầy trò HLV Park Hang-seo.
Bình luận 0

Ở trận đấu vừa diễn ra trên sân Mỹ Đình, ĐT Việt Nam đã thua ĐT Nhật Bản 0-1. Đây là cuộc so tài trong khuôn khổ lượt trận thứ 5 bảng B vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Sau thất bại bại, ĐT Việt Nam vẫn chưa có điểm nào và vẫn đứng cuối bảng. Mặc dù vậy, màn trình diễn của ĐT Việt Nam tiếp tục cho thấy "Những chiến binh sao vàng" đã thể hiện quyết tâm rất lớn. Đối diện với một đội tuyển rất mạnh như Nhật Bản, ĐT Việt Nam thể hiện sự nỗ lực cao và chỉ chấp nhận thất bại tối thiểu.

"Đá sòng phẳng với ĐT Nhật Bản đã là nỗ lực lớn của ĐT Việt Nam" - Ảnh 1.

ĐT Việt Nam đã chơi rất nỗ lực trước ĐT Nhật Bản. Ảnh: Cao Oanh

Đánh giá về ĐT Việt Nam sau trận đấu, chuyên gia Phan Anh Tú cho biết: "ĐT Việt Nam đã chơi sòng phẳng với ĐT Nhật Bản. ĐT Việt Nam thậm chí đã có cơ hội ghi bàn thắng.

Nếu phòng ngự số đông, ĐT Việt Nam có thể giữ được thế trận an toàn. Nhưng điều cần nhìn nhận là ĐT Nhật Bản chưa có lối chơi thanh thoát nhất".

Nhấn mạnh về cách chơi của ĐT Việt Nam, chuyên gia Phan Anh Tú nhấn mạnh: "Các cầu thủ của ĐT Việt Nam đã chơi rất tốt. ĐT Nhật Bản chơi kỷ luật, tạo ra cách pressing rất đúng lúc, đúng chỗ. Nhưng đối diện với khó khăn, ĐT Việt Nam đã thể hiện ý chí mạnh mẽ".

Trong khi đó, cựu danh thủ Phạm Như Thuần nhận định: "Chúng ta đã được tận hưởng không khí của một trận đấu đỉnh cao.' Việc ĐT Nhật Bản phải huy động rất nhiều cầu thủ đang chơi tại châu Âu về chơi trận này cho thấy họ thận trọng thế nào khi gặp ĐT Việt Nam.

"Đá sòng phẳng với ĐT Nhật Bản đã là nỗ lực lớn của ĐT Việt Nam" - Ảnh 2.

ĐT Việt Nam đã thua ĐT Nhật Bản dù thi đấu rất nỗ lực. Ảnh: Cao Oanh

Những thay đổi về chiến thuật trong trận đấu cho thấy ĐT Việt Nam đã thích ứng và chơi tốt. Sơ đồ 3-4-3 được thay đổi thành 5-4-1 sau đó đã giúp ĐT Việt Nam không bị lép vế.

Ở thời điểm ĐT Nhật Bản có nguy cơ bị thủng lưới, họ đã phải chơi chặt chẽ hơn. Sau khi không bị thủng lưới bàn thứ 2 ở hiệp một, ĐT Việt Nam đã có những cơ hội cụ thể. Nếu chơi hết tình huống, ĐT Việt Nam đã có thể hướng đến một kết quả tốt hơn".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem