đại án oceanbank
-
Luôn cảnh giác nhau trong công việc, hai vị từng giữ chức vụ ở PVN lại có cuộc "hội ngộ" không mong muốn trong trại tạm giam.
-
Đại diện giám định viên ngân hàng từ chối trả lời vì "chức năng giám định thiệt hại không phải nhiệm vụ của chúng tôi". Sau phần trả lời đó, tiếng vỗ tay dưới khán phòng vang lên.
-
Sáng nay (5.9), phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Hà Văn Thắm và đồng phạm tiếp tục diễn ra. Tòa đã thẩm vấn để làm rõ khoản tiền các cựu lãnh đạo OceanBank khai đưa cho lãnh đạo Liên doanh Dầu khí Vietsovpetro để chăm sóc khách hàng.
-
Tập đoàn Dầu khí từng có cơ hội thoái vốn khỏi OceanBank khi Văn phòng Chính phủ đồng ý cho phép đấu giá hoặc bán cổ phần. Hà Văn Thắm cũng khai nhận, có đối tác muốn mua lại vốn của tập đoàn với giá 800 tỷ đồng.
-
Ngày mai (5.9), phiên tòa xét xử Hà Văn Thắm và đồng phạm bước vào tuần làm việc thứ hai. Ngay trong tuần xét xử đầu tiên từ ngày 28.8 đến ngày 1.9 đã xuất hiện những tình tiết đặc biệt.
-
Đối với số cổ phiếu và căn hộ của Nguyễn Xuân Sơn do Nguyễn Xuân Thắng đứng tên, bà Xuân (vợ Nguyễn Xuân Sơn) kiến nghị HĐXX xử lý theo quy định của pháp luật để khắc phục những hậu quả do chồng bà gây ra.
-
Cựu Tổng giám đốc Oceanbank Nguyễn Xuân Sơn khiến nhiều người bất ngờ vì tự nhận mình là người nổi tiếng và có khá nhiều tiền. HĐXX đã truy vấn về khoản tiền mà Sơn có.
-
Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Tổng giám đốc Oceanbank khai, trong số hơn 69 tỷ đồng đã nhận từ chỗ Hà Văn Thắm, ngoài việc chi cho khách hàng, bị cáo còn chi khi đi tháp tùng các đoàn công tác của lãnh đạo cấp cao.
-
“Lên xe ô tô ra Hà Nội theo trát của Tòa trong mưa gió bão bùng, như tiễn đưa một người đàn bà đã 37 năm vì sự nghiệp ngân hàng mà cuối đời… nghiệt ngã và cay đắng quá”, nguyên một giám đốc chi nhánh OceanBank đã nghỉ hưu chia sẻ.
-
Trong số các bị cáo của vụ án Hà Văn Thắm và đồng phạm, tài liệu của cơ quan tiến hành tố tụng cho thấy quá trình khai báo có một trường hợp bị nhận xét là khai báo không thành khẩn, quanh co.