Đại bại trước Barcelona, M.U lập ‘kỷ lục’ tệ không tưởng

Tú Phạm Thứ tư, ngày 17/04/2019 08:10 AM (GMT+7)
M.U đã thiết lập kỷ lục tệ nhất lịch sử đội bóng này ở vòng knock-out Cúp châu Âu sau trận thua Barcelona ở lượt về vòng tứ kết Champions League.
Bình luận 0

Luke Shaw đã phản lưới khiến M.U thua Barcelona 0-1 ở lượt đi. Trong trận tứ kết lượt về tại Nou Camp, Barcelona đánh bại “Quỷ đỏ” với tỷ số 3-0 nhờ cú đúp của Messi và 1 pha lập công của Coutinho.

img

Để thua Barcelona với tổng tỷ số 0-4 sau 2 lượt trận, M.U lập kỷ lục tệ nhất lịch sử đội bóng này. Cụ thể, đây là lần đầu tiên “Quỷ đỏ” để thua với cách biệt lớn đến thế (tính cả 2 lượt trận) ở vòng knock-out Cúp châu Âu.

Trước đó, M.U từng thua AC Milan với tổng tỷ số 2-5 ở vòng bán kết Cúp C1 (Champions League) 1957/58 và thua Atletico Madrid với tổng tỷ số 1-4 ở vòng 1/8 Cúp C2 (Europa League) mùa 1991/92. 

Thất bại trước Barcelona là trận thua thứ 5 trong 7 trận gần nhất của M.U trên mọi mặt trận. Đây là trận thua sân khách thứ 4 liên tiếp của đội chủ sân Old Trafford. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 10.1999 M.U để thua 4 trận sân khách liên tiếp. Điều đáng nói, HLV Solskjaer từng đá ở 4 trận thua liên tiếp của “Quỷ đỏ” cách đây 20 năm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem