Đại chiến Syria: Nga bóc phốt Mỹ đào tạo khủng bố IS

Đình Dương (Theo Sputnik) Thứ năm, ngày 22/11/2018 19:30 PM (GMT+7)
Tại căn cứ quân sự của Mỹ Al-Tanf ở Syria đang diễn ra công việc đào tạo các chiến binh, Bộ Ngoại giao Nga cho biết.
Bình luận 0

img

Theo đại diện chính thức của Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova, Washington đang tiến hành hoạt động này dưới cái cớ là để đối phó với Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS cũng như để kiềm chế Iran.

"Trên lãnh thổ có chủ quyền của một quốc gia là thành viên LHQ, tại một khu vực có tầm quan trọng về chiến lược ở ngã ba biên giới Syria, Iraq và Jordan và nối liền với Baghdad và Damascus, về bản chất đang triển khai một căn cứ quân sự lớn của Mỹ, và tại đó, căn cứ vào nhiều bằng chứng khác nhau, đang diễn ra công việc đào tạo các chiến binh",  nhà ngoại giao giải thích.

Bà Zakharova cũng lưu ý rằng, Mỹ tiếp tục phủ nhận việc họ sử dụng đạn có chứa phốt pho trắng trong các vụ ném bom các khu vực phía đông của Euphrates ở Syria.

Trước đó, đài truyền hình quốc gia Syria đã đưa tin về việc những người dân thường ở thành phố Hajin, tỉnh Deir ez-Zor của Syria bị chết và bị thương sau cuộc không kích mà liên minh quốc tế do Hoa Kỳ cầm đầu đã thực hiện, có sử dụng phốt pho trắng, là chất bị cấm bởi các công ước quốc tế.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem