• Ngay trong ngày ra mắt phim mới, Lưu Diệc Phi khiến nhiều người mắt tròn mắt dẹt khi không ngần ngại biểu diễn màn múa cột bốc lửa, dù cô đang vận một chiếc váy dài thướt tha, ôm sát bầu ngực.
  • Chùa Đậu toạ lạc ở cuối làng Gia Phúc, xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín, ngoại thành Hà Nội. Chùa thờ bà Đậu hay nữ thần Pháp Vũ trong hệ thống Tứ Pháp (Pháp Vân, Pháp Vũ, Pháp Lôi, Pháp Điện) nên còn gọi là Pháp Vũ Tự.
  • Trong cảnh quay tắm, cả Liễu Nham và Giang Nhất Yến đều gần như khỏa thân hoàn toàn, chỉ khoác hờ một tấm khăn lụa mỏng.
  • (Dân Việt) - Sáng 23.2, Bộ Y tế đã trao Giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông lần 2 cho 50 thầy thuốc tiêu biểu đại diện cho 105 thầy thuốc có nhiều đóng góp xuất sắc cho sự nghiệp kế thừa, bảo tồn và phát triển y dược học cổ truyền.
  • Sở hữu thứ quyền lực hấp dẫn, một trong “Tứ đại danh đán” của làng sao Hoa Ngữ ở tuổi 38 vẫn đang là đích ngắm của các tay đạo diễn, nhiếp ảnh và những nhãn hàng thời trang tên tuổi….
  • Dân Việt - Đội mái tóc giả ma nơ canh và chọn chiếc váy ôm sát cơ thể, Lưu Diệc Phi gấy bất ngờ với vẻ ngoài lạ lẫm, đáng yêu, nhưng chỉ vì mải mê trò chuyện cùng đồng nghiệp, cô đã hớ hênh lúc nào chẳng hay.
  • Bộ phim do người đẹp Giả Tịnh Văn đóng vai chính tái hiện xã hội Trung Quốc đầy biến loạn những năm đầu thế kỷ 20. Bối cảnh là thành phố Thượng Hải chìm trong khói lửa chiến tranh.
  • (Dân Việt) - Ngày 14-2, tại Hương Sơn (Hà Tĩnh), Bộ Y tế phối hợp với tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 220 năm Ngày mất đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.
  • (Dân Việt) - Bộ Y tế phối hợp với Hội Đông y Việt Nam vừa có buổi làm việc với UBND tỉnh Hà Tĩnh để thống nhất chương trình tổ chức Lễ kỷ niệm 220 năm ngày mất của đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác và chuẩn bị xét tặng danh hiệu, Giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông.
  • Dân Việt - Gia đình một sĩ quan quân đội Mỹ tìm thấy bức tranh chưa hoàn thiện dưới gầm bộ ghế sa lông phòng khách. Các chuyên gia cho rằng, đây là tác phẩm của đại danh họa Michelangelo và có thể trị giá tới 300 triệu USD.