Đại gia Campuchia hành hung nữ diễn viên giữa chốn đông người

Thứ năm, ngày 16/07/2015 13:40 PM (GMT+7)
Trùm bất động sản Campuchia Sok Bun vừa phải công khai xin lỗi và mong mọi người tha thứ sau khi video ông ta hung hăng hành hung một nữ diễn viên nổi tiếng giữa chốn đông người khiến dư luận phẫn nộ.
Bình luận 0

imgChân dung ông Sok Bun và nữ diên viên Sasa

Toàn bộ cảnh tượng ông Sok Bun hành hung nữ diễn viên có nghệ danh là "Sasa" đã bị camera của một nhà hàng Nhật Bản ở Phnom Penh, nơi vụ việc xảy ra ghi lại.

Đoạn video hành hung dài 1 phút sau đó được chính nạn nhân đăng tải lên trang Facebook cá nhân tuần trước. Video đen trắng cho thấy, ông Sok Bun điên cuồng đấm, đá Sasa, đẩy khỏi chiếc ghế da khi nữ diễn viên cố gắng bảo vệ một người bạn. Thậm chí, bảo vệ của trùm bất động sản còn chĩa súng vào đầu Sasa. "Ông ta giật tóc tôi và đập đầu tôi xuống sàn. Ông ta đấm và đá tôi. Tôi đã bị sốc. Tôi không thể tin nổi những gì đã xảy ra", nữ diễn viên Sasa, tên thật là Ek Socheata chia sẻ.

Sasa cũng cung cấp hình ảnh những vết bầm tím trên cơ thể cô do vụ hành hung để lại cho báo chí Campuchia. Trong ảnh, một bên mắt nữ diên viên tím đen, đầu gối những ngón tay xước sát, dính máu. Theo nữ diễn viên 28 tuổi, cô bị hành hung tàn bạo khi cố bảo vệ một người bạn khỏi sự quấy rối của ông Bun Sok - người đang say rượu và tỏ ra hung hãn.

img

Nữ diễn viên chia sẻ mắt bầm dập, thâm đen, chân xước xát, dính máu sau khi bị trùm bất động sản hành hung

Vụ hành hung nhanh chóng trở thành tâm điểm trên các phương tiện truyền thông xã hội và thậm chí, được đề cập cả trong các chương trình trò chuyện buổi sáng, gây áp lực lên phía cảnh sát, buộc họ phải xử lý nghiêm vụ này.

Trùm bất động sản Sok Bun ở tuổi trung niên, đã lập gia đình vừa lên tiếng nhận sai và nhấn mạnh, ông ta muốn bồi thường cho nữ diễn viên.

"Tôi, Sok Bun, rất hối tiếc về những gì đã xảy ra. Tôi đã không thể kiểm soát bản thân mình", ông trùm bất động sản tuyên bố đồng thời đề nghị bồi thường cho nạn nhân 40.000 USD để dập tắt vụ bê bối. Tuy nhiên, sau đó ông này đề nghị tăng mức bồi thường lên 100.000 USD. Nữ diễn viên Sasa đã lên tiếng từ chối khoản bồi thường.

Do áp lực rất lớn từ dư luận, Sok Bun tiếp tục lên tiếng đề nghị Thủ tướng Hun Sen "nói đỡ" để vụ việc không đi xa hơn và để đảm bảo an toàn cho ông ta.

Cảnh sát Campuchia cho biết, Sok Bun đã "biến mất" một ngày sau khi đoạn video hành hung được đăng tải và lan rộng trên mạng. Ông ta được cho là đang lánh nạn ở Singapore. Trong một tuyên bố vào ngày 14.7, ông Sok Bun tuyên bố, ông ta rời Campuchia để điều trị y tế và sẽ trở về nước khi "sự an toàn của tôi được đảm bảo".

Những tuyên bố thể hiện mong muốn hòa giải của ông trùm bất động sản được đưa ra trong bối cảnh dư luận Campuchia kêu gọi các cơ quan chức năng bắt giữ và trừng phạt ông này thích đáng.

Bộ trưởng Nội vụ Sar Kheng ngày 14.7 đã ra lệnh cho cảnh sát phải làm tròn bổn phận của họ, truy tìm trùm bất động sản Sok Bun.

"Nếu để yên cho ông ta trốn thoát, chúng ta sẽ tự sỉ nhục chính mình. Chúng tôi sẽ không để điều đó xảy ra", Bộ trưởng Sar Kheng nhấn mạnh.

Phát ngôn viên lực lượng cảnh sát quốc gia Kirt Chantharith cho hay, các nhà chức trách đang truy lùng Sok Bun tại Singapore và sẽ tìm cách đưa ông này về nước để xét xử.   "Chúng tôi đã biết nơi ông ta đang lẩn trốn. Ông ta sẽ không thể thoát tội bằng cách này. Bộ trưởng Nội vụ đã ra lệnh bắt giữ và chúng tôi sẽ tìm thấy ông ta", phát ngôn viên tuyên bố.

Theo truyền thông Campuchia, đây không phải lần đầu tiên những người giàu có ở nước này có những hành động ngang ngược, gây bức xúc nơi công cộng.

Xem video trùm bất động sản Campuchia hành hung nữ diễn viên nổi tiếng giữa chốn đông người:

Phương Đăng ((theo SCMP))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem